Làm việc với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh

04:05, 06/05/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 6/5, Thường trực Tỉnh ủy đã tiếp và làm việc với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi khóa VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự và tiếp đoàn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An.
 
Tại buổi làm việc, Hòa thượng Thích Thông Hội - Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy về thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VI tổ chức vào cuối tháng 4 vừa qua; cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đối với hoạt động Phật sự. Đồng thời thông tin, trong thời gian tới Giáo hội Phật giáo tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong vận động tăng ni, phật tử chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục thực hiện những chương trình thiện nguyện nhằm sẻ chia khó khăn với đồng bào, phật tử...
 
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh chụp hình lưu niệm với lãnh đạo tỉnh.
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh chụp hình lưu niệm với lãnh đạo Tỉnh ủy.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VI; ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, tăng ni, phật tử trong tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc Ban trị sự khóa mới chỉ đạo, điều hành tốt các hoạt động Phật sự; tiếp tục vận động tăng ni, phật tử tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện và giữ gìn an ninh trật tự; tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa các thành viên ban trị sự, giữa Ban trị sự với Ban đại diện Phật giáo cấp huyện cũng như với chính quyền các cấp và các sở, ban, ngành, đoàn thể trong việc phát huy giá trị đạo đức, nhân văn, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh…
 
Tin, ảnh: T.THUẬN

.