Trao 1.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo, khó khăn

02:05, 28/05/2022
.
(Baoquangngai.vn) - Sáng 28/5, tại Hội trường Huyện ủy Mộ Đức, Nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang, cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao áo phao cứu sinh đa năng, túi sơ cấp cứu, cờ Tổ quốc cho ngư dân nghèo, khó khăn.
 
Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Vũ Thanh Lưu. 
[links()]
 
Nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang và các nhà tài trợ đã trao 1.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng, 140 túi sơ cấp cứu, 140 cờ Tổ quốc cho ngư dân nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng huấn luyện sơ cấp cứu cho ngư dân.
 
Bộ áo phao cứu sinh đa năng có nhiều dụng cụ hữu ích giúp ngư dân nếu gặp sự cố hoặc thiên tai có thể tồn tại trên biển khoảng 8 ngày trong lúc chờ lực lượng cứu hộ đến giúp đỡ.
 
Nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Vũ Thanh Lưu và đại diện nhà tài trợ trao áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân.
Nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Vũ Thanh Lưu và đại diện nhà tài trợ trao áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân.
 
Đây là hoạt động nằm trong Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” năm 2022. Chương trình đã trao 14,667 nghìn bộ áo phao cứu sinh đa năng, túi sơ cấp cứu, cờ Tổ quốc và huấn luyện sơ cấp cứu cho ngư dân nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại 14 tỉnh, thành phố miền Trung từ Thanh Hóa đến Bình Thuận. Tổng kinh phí hỗ trợ từ chương trình là 23,8 tỷ đồng do Nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang vận động các nhà tài trợ ủng hộ. 
 
Hướng dẫn sử dụng áo phao đa năng cho ngư dân.
Hướng dẫn sử dụng áo phao đa năng cho ngư dân.
 
Việc tặng áo phao cứu sinh, túi sơ cấp cứu và huấn luyện sơ cấp cứu cho ngư dân nghèo, khó khăn có ý nghĩa thiết thực, giúp ngư dân phòng tránh thiên tai, sự cố trên biển, giảm nhẹ rủi ro, yên tâm bám biển, góp phần tham gia giữ gìn biển đảo quê hương. 
 
Dịp này, Nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến viếng, dâng hương tưởng niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng.
 
Nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang đến viếng, dâng hương tưởng niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.
Nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang đến viếng, dâng hương tưởng niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng.
 

 Tin, ảnh: ÁI KIỀU

 

.