Đại Lễ Phật đản Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022

11:05, 15/05/2022
.
(Baoquangngai.vn) - Sáng 15/5 (tức 15 tháng 4 âm lịch), tại chùa Pháp Hóa (TP.Quảng Ngãi), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Đại Lễ Phật đản Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022. Dự lễ có Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức cùng lãnh đạo Sở Nội vụ.
[links()]
 
Sau các nghi lễ, Hòa Thượng Thích Thông Hội - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã truyền đi thông điệp Đại Lễ Phật đản Phật lịch 2566. Đây là dịp để ôn lại lịch sử của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đồng thời kêu gọi những người con Phật càng phát huy hơn nữa truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc. 
 
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức cùng lãnh đạo Sở Nội vụ tặng hoa, chúc mừng Đại Lễ Phật đản.
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức cùng lãnh đạo Sở Nội vụ tặng hoa, chúc mừng Đại Lễ Phật đản.
 
“Mỗi tăng, ni cần nêu cao trách nhiệm và làm tròn bổn phận của mình trên tinh thần “kỷ cương - trách nhiệm - đoàn kết - phát triển”, nỗ lực không ngừng làm cho đạo Phật xương minh, xây dựng giáo hội vững mạnh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Hòa Thượng Thích Thông Hội nhấn mạnh.
 
Nghi thức tụng niệm Phật.
 
 
Đông đảo Phật tử về dự Đại Lễ Phật đản.
Đông đảo Phật tử về dự Đại Lễ Phật đản.
 
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An chúc mừng toàn thể chư đại đức, tăng, ni và đồng bào phật tử an lạc, Phật đạo viên thành; ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng các tăng, ni, phật tử vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
 
Thả chim bồ câu và bóng bay hòa bình cầu nguyện Quốc thái dân an.
Thả chim bồ câu và bóng bay hòa bình cầu nguyện Quốc thái dân an.

Đồng chí tin tưởng, chư tôn đức, tăng, ni và đồng bào Phật giáo sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống “hộ quốc an dân”, phát huy mục tiêu, tôn chỉ “đạo pháp - dân tộc - chủ nghĩa xã hội” của Phật giáo trong thời kỳ mới. 

 
Tiếp tục duy trì và mở rộng tăng cường khối đoàn kết, hòa hợp, củng cố, trang nghiêm và thanh tịnh; đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển chung của Giáo hội cũng như xây dựng tỉnh nhà ngày càng văn minh, hiện đại, góp phần cùng cả nước hướng đến mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
 
Tin, ảnh: ÁI KIỀU
 

.