Cập nhật và bồi dưỡng kiến thức đối ngoại năm 2022

02:05, 06/05/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 6/5, Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Sở Ngoại vụ tổ chức hội nghị phổ biến, cập nhật và bồi dưỡng kiến thức đối ngoại năm 2022 cho trên 150 cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức phụ trách công tác đối ngoại trong tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế, Hội Thân nhân Kiều bào tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và doanh nghiệp lữ hành…
 
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Cục Ngoại vụ, Cục lễ tân Nhà nước, Vụ Văn hóa Đối ngoại và UNESCO truyền tải đến học viên các chuyên đề: "Phổ biến và triển khai Kết luận 12 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới", "Một số nội dung cơ bản về Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030 của Chính phủ và Chương trình hành động triển khai", "Quy định mới về nghi lễ đối ngoại và kỹ năng thực hành lễ tân đối ngoại, tiếp khách nước ngoài".
 
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
Việc cập nhật, bồi dưỡng kiến thức đối ngoại nhằm nâng cao kiến thức đối ngoại và hợp tác quốc tế; cập nhật thêm những kiến thức cơ bản về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại cho cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, góp phần nâng cao chất lượng công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của các địa phương trong giai đoạn mới.
 
Tin, ảnh: T.THUẬN

.