Ảnh hưởng không khí lạnh, Quảng Ngãi có mưa rào và dông

01:05, 16/05/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng nay (16/5), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Dự báo: Ngày hôm nay (16/5), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở vịnh Bắc Bộ; trong ngày hôm nay có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sau giảm dần; biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao từ 2-4m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.
 
* Thời tiết khu vực tỉnh Quảng Ngãi trong 24 giờ tới:
 
Trên đất liền nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông (cục bộ có nơi mưa to), ngày có lúc hửng nắng yếu. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22 - 24 độ C. Gió tây bắc cấp 3, cấp 4; vùng ven biển cấp 4, từ chiều nay mạnh dần lên cấp 5, giật cấp 6 - 7.
 
Vùng biển Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4 - 10 km trong mưa, gió bắc đến tây bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8; biển động mạnh; sóng biển cao từ 2 - 3.5 m.
 
Chú ý: Trong mưa dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.
 
PV
 
 

.