Gặp mặt cựu chiến binh Trung đoàn Đề Thám

08:04, 25/04/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 24/4, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bộ CHQS tỉnh tổ chức gặp mặt Đoàn CCB Trung đoàn 21, Sư đoàn 2, Quân khu 5 (Trung đoàn Đề Thám tỉnh Bắc Giang) nhân dịp Đoàn về thăm lại chiến trường xưa tại Quảng Ngãi.
 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Thượng tá Lương Đình Chung, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh bày tỏ lòng tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi đối với sự cống hiến xương máu, tuổi thanh xuân của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Đề Thám trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng Quảng Ngãi và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

 

Đại tá Nghiêm Xuân Nhậm, Trưởng Ban liên lạc Trung đoàn Đề Thám phát biểu tại buổi gặp mặt.
Đại tá Nghiêm Xuân Nhậm, Trưởng Ban liên lạc Trung đoàn Đề Thám phát biểu tại buổi gặp mặt.
Trung đoàn đã cùng với quân và dân Quảng Ngãi làm nên những chiến thắng oanh liệt trên chiến trường Liên khu 5. Đại tá Lương Đình Chung mong muốn, các đồng chí CCB của Trung đoàn luôn mạnh khỏe, có dịp quay lại Quảng Ngãi thêm nhiều lần nữa.
 
Thay mặt Đoàn CCB về thăm chiến trường xưa lần này, Đại tá Nghiêm Xuân Nhậm, Trưởng Ban liên lạc Trung đoàn Đề Thám bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến nhân dân xã các xã khu Tây Sơn Tịnh đã cưu mang, giúp đỡ, che chở cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn trong những năm tháng chiến chiến đấu ở chiến trường. Đồng thời, bày tỏ niềm vui mừng và hạnh phúc trước sự đổi thay trên vùng đất Quảng Ngãi chịu nhiều đau thương trong chiến tranh. Đại tá Nghiêm Xuân Nhậm gửi lời cảm ơn đến chính quyền 2 tỉnh Bắc Giang và Quảng Ngãi đã quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ để các CCB của Trung đoàn về thăm lại chiến trường xưa lần này.

 

Các CCB Trung đoàn Đề Thám dự buổi gặp mặt.
Các CCB Trung đoàn Đề Thám dự buổi gặp mặt.

 

Đoàn CCB Trung đoàn Đề Thám chụp hình lưu niệm tại buổi gặp mặt.
Đoàn CCB Trung đoàn Đề Thám chụp hình lưu niệm tại buổi gặp mặt.
Trước đó, ngày 24/4, Đoàn CCB Trung đoàn Đề Thám đã về thăm lại chiến trường xưa tại xã Tịnh Bình (Sơn Tịnh); thăm Khu chứng tích Sơn Mỹ và Đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định, ở xã Tịnh Khê (TP. Quảng Ngãi).
 
Dịp này, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho đoàn CCB Trung đoàn Đề thám tỉnh Bắc Giang.
 
Trung đoàn Đề Thám thành lập 4/1965, tại tỉnh Hà Bắc cũ (nay là tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh) và Hải Hưng (nay là Hưng Yên và Hải Dương). Tháng 7/1965, Trung đoàn hành quân vào Nam và đầu quân cho Sư đoàn 2, Quân khu 5, với phiên hiệu Trung đoàn Bộ binh 21. Trong 10 năm chiến đấu, Trung đoàn đã tham gia nhiều trận đánh lớn ở chiến trường khu 5. Trong đó, có trận đánh ở điểm cao 62, huyện Sơn Tịnh vào 3/1966.
 
Tin, ảnh: XUÂN THIÊN
 

.