Báo Quảng Ngãi làm việc với huyện Ba Tơ về công tác phối hợp tuyên truyền

09:03, 04/03/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 4/3, Báo Quảng Ngãi đã có buổi làm việc với huyện Ba Tơ về công tác phối hợp tuyên truyền. Dự buổi làm việc có Tổng Biên tập Báo Quảng Ngãi Nguyễn Phú Đức, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ Phạm Xuân Vinh và lãnh đạo các phòng, ban liên quan của 2 đơn vị.
 
Tại cuộc họp, Tổng Biên tập Báo Quảng Ngãi Nguyễn Phú Đức cho biết, Báo Quảng Ngãi hiện có 2 ấn phẩm là báo in và báo điện tử. Thời gian qua, Báo Quảng Ngãi đã quan tâm phản ánh đầy đủ các hoạt động chính trị, kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn huyện. Phản ánh những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, hoạt động của Ủy ban MTTQ huyện và các hội, đoàn thể. Công tác phòng, chống dịch Covid-19, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, thu hút các dự án đầu tư, phát triển công nghiệp, du lịch - dịch vụ, nông nghiệp trên địa bàn huyện...
 
Tổng Biên tập Báo Quảng Ngãi Nguyễn Phú Đức phát biểu tại buổi làm việc.
Tổng Biên tập Báo Quảng Ngãi Nguyễn Phú Đức phát biểu tại buổi làm việc.
Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ Phạm Xuân Vinh cảm ơn và đánh giá cao sự quan tâm của Báo Quảng Ngãi trong trong thời gian qua. Báo đã phản ánh toàn diện các sự kiện chính trị, kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn huyện, góp phần định hướng nhân dân phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự.
 
Năm 2022, Báo Quảng Ngãi và huyện Ba Tơ thống nhất tập trung tuyên truyền các nội dung: Tuyên truyền truyền thống vẻ vang của quê hương Ba Tơ anh hùng, các giải pháp phát triển vùng An toàn khu Ba Tơ, đô thị Ba Vì; Kỷ niệm 77 năm ngày Khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945-11/3/2022); kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Ba Tơ (30/10/1972-30/10/2022); triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ và trong các tầng lớp nhân dân. Tuyên truyền về cách làm hay, hiệu quả của cấp ủy đảng, chính quyền huyện trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; chú trọng giới thiệu, quảng bá những mô hình phát triển kinh tế, các thành tựu trong phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch, thể thao, cải cách hành chính...
 
Tin, ảnh: A.NGUYỆT
 

.