Thăm, tặng quà Trung tâm Y tế TP.Quảng Ngãi nhân dịp 27/2

05:02, 23/02/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 23/2, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Nguyễn Cao Phúc đã đi thăm, tặng quà tập thể y, bác sĩ đang làm việc tại Trung tâm Y tế TP.Quảng Ngãi nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2022).
[links()]
Hiện Trung tâm Y tế TP.Quảng Ngãi có 103 nhân viên y tế, người lao động, trong đó có 30 bác sĩ. Trung tâm có quy mô 60 giường, đang sử dụng hơn 130% công suất giường bệnh.
Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Nguyễn Cao Phúc chúc mừng tập thể lãnh đạo và nhân viên Trung Tâm Y tế TP.Quảng Ngãi nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Nguyễn Cao Phúc chúc mừng tập thể lãnh đạo và nhân viên Trung Tâm Y tế TP.Quảng Ngãi nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
 
Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Nguyễn Cao Phúc trân trọng ghi nhận sự đóng góp của đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân. Nhất là trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19, lực lượng y tế tuyến đầu của thành phố đã nỗ lực cống hiến, tích cực tham gia vào công tác truy vết, xét nghiệm, hỗ trợ người dân trong khu vực phong tỏa và hỗ trợ điều trị, cách ly F0, F1 tại nhà. Qua đó, đồng cảm và chia sẻ với những áp lực, khó khăn mà các y, bác sĩ của Trung tâm đã phải đối mặt trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch.
 
Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Cao Phúc gửi lời chúc cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vững tin yêu nghề. Tập thể và các cá nhân của trung tâm có nhiều giải pháp, sáng kiến trong công tác điều trị, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn.
 
Tặng hoa và quà cho Trung tâm Y tế TP.Quảng Ngãi.
Tặng hoa và quà cho Trung tâm Y tế TP.Quảng Ngãi.
 
Đồng thời, mong muốn thời gian tới Trung tâm Y tế TP.Quảng Ngãi tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn và phát huy tinh thần “Lương y như từ mẫu”, tất cả vì người bệnh. Hiện nay dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Trung tâm tiếp tục bám sát các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên để có phương án tối ưu trong việc phòng chống dịch, tránh để dịch bùng phát mạnh, ảnh hưởng đến hoạt động chăm sóc sức khỏe của nhân dân.
 
Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG

 


.