Không được chủ quan với cơn bão Rai

04:12, 17/12/2021
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 17/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương để triển khai công tác ứng phó với cơn bão Rai. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp tại điểm cầu Quảng Ngãi.

[links()]

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai, dự báo đến 7 giờ ngày 18/12, tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 200km về phía Đông, sức gió cấp 13 - 14, giật cấp 17. Sóng biển cao từ 8 - 10m. 

Đây là cơn bão muộn, diễn biến nhanh và có cường độ rất mạnh, hướng di chuyển bất thường, rất hiếm gặp. Chịu tương tác của khối không khí lạnh từ phía Bắc nên diễn biến của bão càng phức tạp, khó lường, không loại trừ khả năng bão đổ bộ vào đất liền. 

Đến 12 giờ ngày 17/12, đã thông báo, kiểm đếm được 44.915 tàu, với 242.484 lao động của các địa phương từ Quảng Bình đến Bình Thuận. Hiện còn 273 tàu đang hoạt động ở khu vực giữa biển Đông và quần đảo Trường Sa.

Có 5 địa phương đã ban hành lệnh cấm biển. Các địa phương đã sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho tàu thuyền cũng như người dân trên các đảo; dự trữ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm. Để ứng phó với bão, các địa phương trong khu vực dự kiến kế hoạch sơ tán đảm bảo an toàn cho hơn 51 nghìn hộ dân với hơn 238.345 người. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền phát biểu tại cuộc họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền phát biểu tại cuộc họp.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền cho biết, Quảng Ngãi đã có lệnh cấm biển từ 17 giờ ngày 17/12/2021. Toàn tỉnh hiện có 406 tàu, với 2.962 lao động đang hoạt động trên biển. Tất cả các tàu đã nhận được tin về diễn biến bão. 

Tại các khu neo trú có 5.312 tàu. Dự kiến, Quảng Ngãi sẽ di dời, sơ tán 2.650 hộ dân, với 7.851 nhân khẩu tại 22 xã ven biển và huyện Lý Sơn, hoàn thành trước 17 giờ ngày 18/12/2021.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành nhấn mạnh: Cơn bão Rai theo dự báo rất mạnh, bão cuối mùa, dễ gây tâm lý chủ quan, nhất là người dân ở vùng biển. Vì vậy, các bộ, ngành, địa phương cần chủ động ứng phó với bão.

Bộ TN&MT tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn biến bão, dự báo mưa và nguy cơ mưa lũ, lũ quét. Các bộ, ngành, các lực lượng công an, quân đội sẵn sàng phương án ứng phó với tình huống bão đổ bộ vào đất liền. 

Các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan kêu gọi tàu thuyền về trú tránh bão an toàn; lưu ý phương án sơ tán xen ghép tại chỗ để đảo bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Tin, ảnh: ÁI KIỀU


.