Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Tư Nghĩa

12:11, 16/11/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 16/11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở tổ dân phố Sông Vệ, thị trấn Sông Vệ (Tư Nghĩa). 
[links()]
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy tặng quà cho học sinh nghèo, nỗ lực vượt khó.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy tặng quà cho học sinh nghèo nỗ lực vượt khó.
Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Đặng Ngọc Huy biểu dương tinh thần đoàn kết, thống nhất của người dân nơi đây đã cùng với chính quyền, MTTQ thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người dân đã được thể hiện rất sinh động, chứng minh sự yêu thương, đùm bọc, san sẻ của dân tộc Việt Nam tiếp tục được phát huy. Đồng chí Đặng Ngọc Huy mong muốn, thời gian tới, tổ dân phố Sông Vệ tiếp tục xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển; quan tâm giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo... 
 
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An trao quà cho người nghèo ở thị trấn Sông Vệ (Tư Nghĩa).
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An trao quà cho học sinh.
Dịp này, đồng chí Đặng Ngọc Huy đã tặng 15 máy tính bảng cho 15 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trị giá 5 triệu đồng/máy tính. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng 10 suất quà cho hộ nghèo, người già neo đơn trị giá 1 triệu đồng/suất. UBND huyện Tư Nghĩa trao 5 suất quà cho hộ nghèo, trị giá 500 nghìn đồng/suất.
 
Tổ dân phố Sông Vệ hiện có 929 hộ dân, với 3.300 nhân khẩu. Năm 2021, tổ dân phố Sông Vệ có 882 hộ được công nhận gia đình văn hóa (đạt 98,5%).
 
Tin, ảnh: NGỌC XUẤT
 

.