Gặp mặt nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

04:11, 18/11/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 18/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2021).
[links()]
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An; Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Nguyễn Cao Phúc, cùng các đồng chí nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ đã đến dự buổi gặp mặt.
 
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, tiền thân là Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Trưởng ban Dân Vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An cũng đã thông báo tóm tắt kết quả công tác Mặt trận năm 2021.
 
Quang cảnh buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam
Quang cảnh buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam
 
Đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã vận động hơn 50 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, đã phân bổ 47 tỷ đồng hỗ trợ các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. Tiếp nhận và phân bổ nguồn hàng hóa ủng hộ phòng, chống dịch trị giá 20 tỷ đồng. Huy động khoảng 506 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm chuyển vào hỗ trợ người dân Quảng Ngãi đang sinh sống tại các tỉnh, thành phố phía nam.
 
Trong năm 2021, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp tỉnh đã phân bổ số tiền hơn 13,5 tỷ đồng để hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo trong tỉnh. Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận số tiền hơn 49 tỷ đồng, cùng với số dư năm 2020, đã phân bổ hơn 68,5 tỷ đồng giúp nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
 
Trong thời gian tới, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh thi đua học tập, lao động sáng tạo thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận đảm bảo đủ năng lực đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG
 

 


.