Bàn kế hoạch hỗ trợ thi công dự án đường dây điện 220kV Quảng Ngãi – Quy Nhơn

01:11, 18/11/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 18/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp để nghe và cho ý kiến việc thực hiện Kế hoạch hỗ trợ thi công dự án đường dây điện 220kV Quảng Ngãi - Quy Nhơn (Phước An), đoạn qua xã Phổ Phong (TX.Đức Phổ).
[links()]
Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung, dự án đường dây 220kV Quảng Ngãi- Quy Nhơn (Phước An) có chiều dài tuyến 141km, 354 vị trí móng. Trong đó, đoạn tuyến đi qua địa bàn tỉnh có chiều dài 32,5km với 80 vị trí ở huyện Mộ Đức và TX.Đức Phổ.
 
Đến nay, đã hoàn tất 100% cả móng và hành lang tuyến của dự án tại huyện Mộ Đức. Còn ở TX.Đức Phổ, do vướng 7 hộ dân tại xã Phổ Phong có đất ở nằm trong hành lang đường điện chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, nên còn 3 khoảng cột chưa được thi công.
 
Tại cuộc họp, các sở, ngành, địa phương liên quan đã cho ý kiến và bàn phương án tháo gỡ những vướng mắc và bàn kế hoạch để bảo vệ thi công dự án, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đảm bảo dự án sớm hoàn thành đi vào vận hành.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
 
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền giao Chủ tịch UBND TX.Đức Phổ trực tiếp tham gia chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ thi công; khẩn trương hoàn thiện kế hoạch hỗ trợ thi công, phương án bảo vệ thi công, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/11.
 
Chính quyền địa phương cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, công khai cho người dân biết về phương án thi công để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Trong quá trình thi công, phải thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19, bố trí lực lượng bảo vệ để đảm bảo an ninh trật tự. Quyết tâm hỗ trợ hoàn thành thi công trước ngày 15/12 để đưa dự án đường dây 220kV Quảng Ngãi – Quy Nhơn vào vận hành trong thời gian sớm nhất.
 
Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG

 


.