Tổng kết phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi"

02:10, 29/10/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 29/10, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết Tổng kết phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi giai đoạn 2016 - 2021. Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An đã đến dự.
[links()]
 
Trong 5 năm qua, dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai, nhưng phát huy truyền thống ‘Bộ đội Cụ Hồ’ trên mặt trận kinh tế thời kỳ hội nhập, các cấp Hội và hội viên triển khai thực hiện phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đạt nhiều kết quả quan trọng.
 
Các cấp Hội đã phát huy tiềm năng, khai thác mọi nguồn lực, động viên, hỗ trợ CCB phát triển sản xuất, kinh doanh, tích cực bồi dưỡng, nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật cho cán bộ, hội viên, tạo điều kiện cho CCB đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, thúc đẩy hoạt động tình nghĩa, góp phần xây dựng Hội trong sạch vững mạnh và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nguyễn Tấn Lâm trao Bằng khen cho các cá nhân
Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nguyễn Tấn Lâm trao Bằng khen cho các cá nhân
 
5 năm qua, Hội CCB các cấp đã tổ chức 77 lớp tập huấn nâng cao kiến thức sản xuất, kinh doanh cho hơn 7.700 cán bộ hội viên; các cấp hội đã ủy thác vay vốn từ nguồn Quỹ quốc gia về việc làm với dư nợ đến nay hơn 20,5 tỷ đồng; từ nguồn ưu đãi Ngân hàng CSXH tỉnh với tổng dư nợ hội đang quản lý hơn 469 tỷ đồng; vận động hội viên và các tổ chức hỗ trợ 46 con bò giống, trị giá 675 triệu đồng, 27 sổ tiết kiệm, trị giá 200 triệu đồng và hàng triệu cây giống các loại hỗ trợ cho các gia đình CCB nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách. 
 
Đến nay, toàn tỉnh có có 359 trang trại, gia trại; 1 Hợp tác xã, 3 tổ Hợp tác xã; 49 doanh nghiệp vừa và nhỏ do CCB làm chủ; giải quyết việc làm hàng nghìn lao động tại chỗ là con, em CCB và người dân có thu nhập ổn định, cuộc sống từng bước được cải thiện.
 
Các tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam UBND tỉnh
Các tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam và UBND tỉnh
 
Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua CCB gương mẫu, CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, từ 2016 đến nay, đã có thêm 1.012 hộ hội viên khá, giàu; giảm 1.386 hộ cận nghèo (còn 1.018 hộ); giảm 1.179 hộ nghèo (còn 949 hộ)…Qua phong trào giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi đã tăng cường đoàn kết, gắn bó tình đồng chí, đồng đội, gắn kết hội viên với tổ chức Hội.
 
Tại hội nghị, các CCB điển hình trong phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" đã chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong phát triển kinh tế; đóng góp xây dựng báo cáo tổng kết phong trào của Hội CCB tỉnh...
 
Nhân dịp này, Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen cho 5 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 13 cá nhân; Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen cho 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, giai đoạn 2016 - 2021.
Tin, ảnh: H.P

.