Quyết liệt hơn nữa trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông

07:10, 15/10/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 15/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia Phạm Bình Minh chủ trì hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ quý IV năm 2021 theo hình thức trực tuyến. Dự tại điểm cầu Quảng Ngãi có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn.
 
Các đại biểu dự họp ở điểm cầu Quảng Ngãi.
Các đại biểu dự họp ở điểm cầu Quảng Ngãi.

 

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, trong 9 tháng đầu năm 2021, toàn quốc xảy ra 8.161 vụ ATGT, làm chết 4.175 người, bị thương 5.645 người. So với cùng kỳ năm 2020, giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Có được kết quả này, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã có những chỉ đạo kịp thời, phù hợp với tình hình trật tự ATGT và cấp độ phòng, chống dịch Covid-19; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương hướng dẫn, hỗ trợ, đảm bảo ATGT và phòng, chống dịch cho người dân buộc phải rời vùng dịch về quê bằng phương tiện cá nhân; kết cấu hạ tầng giao thông được nâng cấp, xây mới tạo thuận lợi cho việc đi lại; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT tiếp tục được đẩy mạnh…

 
Tại Quảng Ngãi, trong 9 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh xảy ra 139 vụ TNGT, làm chết 78 người, bị thương 115 người, so với cùng kỳ năm 2020, giảm 52 vụ, giảm 16 người chết, giảm 82 người bị thương. Tuy nhiên, có 2 địa phương tăng từ 1 - 2 tiêu chí là huyện Bình Sơn tăng 4 vụ, tăng 3 người chết; huyện Minh Long tăng 2 người chết...
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Phạm Bình Minh ghi nhận những nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong phối hợp bảo đảm trật tự ATGT 9 tháng đầu năm. Nhờ đó TNGT đã giảm cả 3 tiêu chí. Tuy nhiên, số vụ, số người chết, số người bị thương vẫn còn cao. Đây là điều đáng lo ngại. Do đó cần nỗ lực giảm hơn nữa số vụ, số người chết, số người bị thương trong quý IV/2021, khi mà các địa phương hết thực hiện giãn cách xã hội.
 
Để kéo giảm số vụ, số người chết, số người bị thương, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự, chống ùn tắc giao thông. Các lực lượng chức năng, đặc biệt cảnh sát giao thông cần phối hợp chặt chẽ, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm. Các bộ, ngành, địa phương cần nghiên cứu ban hành quy định trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác đảm bảo ATGT…
 
Tin, ảnh: BÁ SƠN
 
 
 
 
 
 

.