Quảng Ngãi sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to

05:10, 23/10/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Trong 24 giờ qua (15 giờ  ngày 22 đến 15 giờ ngày 23/10) khu vực tỉnh đã có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-400 mm, riêng Trà Khúc 451 mm, Châu Ổ 462 mm.
 
    Mời nghe đọc bản tin:
 
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoạt động của đới gió Đông trên cao từ chiều tối và đêm nay (23/10) đến ngày 25/10 khu vực tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và có nơi có dông với tổng lượng mưa phổ biến 150 - 300mm/đợt, có nơi trên 300 mm.
 
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh; đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.  
 

 

Dự báo mưa lớn khiến mực nước các sông dâng cao
Mưa lớn khiến lũ trên các sông tiếp tục dâng cao (Trong ảnh: lũ trên sông Vệ)
 
Lượng mưa trong 24 giờ tới (Từ 16h ngày 23/10 đến 16h ngày 24/10) cụ thể như sau:
 
+) Vùng núi phía Bắc tỉnh (Trà Bồng): Phổ biến từ 100 - 200 mm.
 
+) Vùng núi phía Tây tỉnh (Sơn Tây, Sơn Hà): Phổ biến từ 100 - 200 mm, có nơi trên 220 mm.
 
+) Vùng núi phía Tây Nam tỉnh (Ba Tơ, Minh Long): Phổ biến từ 100 - 200, có nơi trên 200mm.
 
+) Vùng đồng bằng phía Tây Bắc tỉnh (Bình Sơn, Sơn Tịnh): Phổ biến từ 150 - 250, có nơi trên 250mm.
 
+) Trung tâm tỉnh Quảng Ngãi (TP Quảng Ngãi, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành Phổ biến từ 150 - 250, có nơi trên 250mm.
 
+) Vùng đồng bằng phía Nam (Mộ Đức, Đức Phổ): Phổ biến từ 150 - 250, có nơi trên 250mm.
 
+) Vùng biển, hải đảo (Lý Sơn): Phổ biến từ 80 - 150 mm.
 
Khả năng từ 27/10 đến ngày 30/10 khu vực tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng. Cần chú ý theo dõi đề phòng.
 
PV
 

 


.