Kỷ niệm 145 năm Ngày sinh nguyên Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng

11:10, 02/10/2021
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 2/10, tại Di tích Trụ sở Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Trung bộ, tổ dân phố Phú Bình Trung, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 145 năm Ngày sinh nguyên Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2021).

[links()]

Cụ Huỳnh Thúc Kháng sinh thời từng giữ chức vụ Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam. Trên những cương vị này, Cụ Huỳnh đã có những đóng góp quan trọng trong việc điều hành bộ máy Nhà nước còn mới mẻ và xử lý “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” nhiều vấn đề về nội chính, ngoại giao quan trọng của đất nước, trong bối cảnh “Nghìn cân treo sợi tóc”.

Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành Nguyễn Tiến Dũng dâng hương Cụ Huỳnh Thúc Kháng
Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành Nguyễn Tiến Dũng dâng hương Cụ Huỳnh Thúc Kháng tại Di tích Trụ sở Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Trung bộ, tổ dân phố Phú Bình Trung, thị trấn Chợ Chùa.

Năm 1946, Cụ Huỳnh về  làm việc tại Ủy ban Kháng chiến hành chính Nam Trung Bộ, đóng tại thị trấn Chợ Chùa. Do ốm nặng và tuổi cao sức yếu, cụ đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 21/4/1947, thọ 71 tuổi.

Lễ  Kỷ niệm 145 năm Ngày sinh nguyên Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng là để tưởng nhớ, tri ân những công lao to lớn của cụ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng thời, phát huy và giáo dục truyền thống  hiếu học,  ý chí cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin, ảnh: BÍCH LOAN - NGỌC DIỆU

 


.