Kêu gọi ngư dân tìm nơi trú ẩn an toàn

06:10, 07/10/2021
.
(Baoquangngai.vn)-  Trước những diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, thông qua hệ thống Icom, các phương tiện liên lạc khác, lực lượng chức năng đã thông báo đến chủ tàu, thuyền về thông tin hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, tìm nơi trú ẩn an toàn.
[links()]
 
Theo báo cáo nhanh số 6 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tính đến 16 giờ ngày 7/10/2021, Quảng Ngãi còn 268 tàu, với 3.317 lao động đang hoạt động trên các vùng biển.
 
Cụ thể, tại vùng biển khu vực Vịnh Bắc Bộ có 209 tàu, với 1.067 lao động; vùng biển Bắc Biển Đông, Hoàng Sa có 14 tàu, với 132 lao động; vùng biển giữa Biển Đông, Trường Sa, ĐKI có 75 tàu, với 2.225 lao động; vùng biển Nam Biển Đông có 88 tàu, với 525 lao động; vùng biển tỉnh Quảng Ngãi có 1 tàu với 13 lao động.
 
Ngư dân chằng buộc tàu thuyền để tránh những thiệt hại do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
Ngư dân chằng buộc tàu thuyền để tránh thiệt hại do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.
Thông qua hệ thống Icom, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.
 
Đến chiều cùng ngày, Quảng Ngãi có 5.687 tàu, với 35.493 lao động lao động đã vào bờ neo đậu tại các bến.
Tin,ảnh: H.P

.