Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ

07:10, 24/10/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 24/10, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá hình hình thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Tham dự tại điểm cầu Quảng Ngãi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên và lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.
[links()]
 
Để tổ chức thực hiện Nghị quyết số 128, Chính phủ đã giao 22 bộ, cơ quan ngang bộ và UBND cấp tỉnh thực hiện. Trên cơ sở đó, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn về các tiêu chí phân loại, đánh giá cấp độ dịch và các biện pháp chuyên môn y tế. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực hệ thống y tế. Cập nhật, công khai các vùng dịch và cấp độ dịch ở tất cả các địa phương... 
 
Đối với UBND các tỉnh, thành phố, tính đến ngày 21/10/2021, toàn bộ 63 tỉnh, thành phố đã tổ chức triển khai Nghị quyết 128, trong đó 30 tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch thích ứng của địa phương và đã có các văn bản chỉ đạo phòng chống dịch, sản xuất, giao thông phù hợp với thực tiễn địa phương, nhất là việc lưu thông dễ dàng, các hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới.
 
Sau 10 ngày thực hiện Nghị quyết 128, các địa phương đã có nhiều chuyển biến đáng kể, dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, số người mắc và tử vong do Covid-19 thời gian qua liên tục giảm, cuộc sống người dân đang dần trở về trạng thái bình thường mới. Hiện, 22 tỉnh, thành phố đang ở cấp độ dịch 1 (màu xanh, bình thường mới); 41 tỉnh, thành còn lại ở mức vàng (nguy cơ trung bình) và không địa phương nào mức cam (nguy cơ cao) hay đỏ (nguy cơ rất cao).
 
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi
 
Để triển khai có hiệu quả Nghị quyết 128 trong thời gian tới, đại biểu các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố đã tập trung thảo luận, tham gia các ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết, những đề xuất, kiến nghị, giải pháp, công tác phối hợp để thực hiện trong thời gian tới; kiến nghị Bộ Y tế cho ý kiến về việc đánh giá, công bố cấp độ dịch chính xác của các địa phương có số ca mắc cao trong cộng đồng để các địa phương có biện pháp quản lý phòng, chống dịch theo quy định; hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với các trường hợp về/đến từ các địa phương có số ca mắc cao trong cộng đồng; rà soát, bãi bỏ các văn bản không còn phù hợp và ban hành hướng dẫn công tác quản lý người về từ vùng dịch, cách ly y tế, xét nghiệm đáp ứng với tình hình mới…
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, mặc dù đợt dịch thứ 4 cơ bản được kiểm soát nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm. Để giữ vững thành quả chống dịch đạt được, thời gian tới các địa phương cần tăng cường quản lý, giám sát công dân đi từ vùng dịch trở về, nhất là công dân trở về từ 4 tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Long An, TP. Hồ Chí Minh, không để đợt dịch mới bùng phát. Đồng thời, tùy theo điều kiện thực tế các cấp độ dịch cần linh hoạt, triển khai các biện pháp kiểm soát dịch trong trạng thái bình thường mới, nhưng vẫn phải đảm bảo phát triển kinh tế. Tiếp tục nỗ lực để tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng Covid-19 cho người dân; kịp thời cập nhật thông tin tiêm chủng trên hệ thống điện tử. Đảm bảo việc lưu thông hàng hóa, phục vụ sản xuất, kinh doanh; tiếp tục chú trọng công tác phòng, chống dịch tại các khu, cụm công nghiệp, các nhà máy, xí nghiệp...
 
Tin, ảnh: H.P

.