Xây dựng kế hoạch thực hiện dự án rà phá bom mìn tại các tỉnh miền Trung

09:08, 25/08/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 24/8, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam tổ chức họp trực tuyến với UBND các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi, Bình Định để triển khai dự án "Việt Nam - Hàn Quốc chung tay xây dựng khu dân cư hòa bình và phát triển"  tại các địa phương này. Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Võ Văn Bá - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì buổi họp tại điểm cầu Quảng Ngãi.
[links()]
 
Đại tá Võ Văn Bá - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, chủ trì buổi họp tại điểm cầu Quảng Ngãi. Ảnh: X.THIÊN
Đại tá Võ Văn Bá - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, chủ trì buổi họp tại điểm cầu Quảng Ngãi. Ảnh: X.THIÊN
Dự án có tổng mức đầu tư 33 triệu USD; trong đó, Chính phủ Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại 25 triệu USD và vốn đối ứng của Cơ quan Khắc phục hậu quả bom mìn quốc gia 8 triệu USD (bằng hiện vật). Mục tiêu của dự án nhằm khảo sát, rà phá đất đai bị ô nhiễm bom mìn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an toàn cho người dân các địa phương; hỗ trợ nạn nhân bom mìn và người khuyết tật; tạo sinh kế an toàn và bền vững đặc biệt là nhóm nạn nhân bom mìn...
 
Tại hội nghị, các đơn vị đã trao đổi về nguyên tắc, mô hình, hình thức quản lý, điều hành dự án "Việt Nam - Hàn Quốc chung tay xây dựng khu dân cư hòa bình và phát triển" và các nội dung liên quan đến công tác phối hợp, hiệp đồng triển khai thực hiện dự án. Trên cơ sở thống nhất của các tỉnh, các cơ quan liên quan sẽ tiến hành các bước tiếp theo để triển khai dự án trong thời gian tới.
 
X.THIÊN
 
 
 
 

.