Ngư dân đã cập cảng Sa Huỳnh được hỗ trợ chi phí cách ly tập trung

01:08, 17/08/2021
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 17/8, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã đi  kiểm tra thực tế về việc ngư dân đã cập bến và chấp hành quy định phòng, chống dịch Covid-19 tại cảng cá Mỹ Á và Sa Huỳnh (TX.Đức Phổ).

[links()]

Sau khi kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chỉ đạo, đối với 394 ngư dân đang neo đậu trong và ngoài cửa biển Sa Huỳnh, TX.Đức Phổ khẩn trương kích hoạt các khu cách ly tập trung (CLTT) đủ điều kiện trên địa bàn thị xã và cho phép sử dụng khu CLTT tại Sư đoàn 307 để trước mắt đưa những ngư dân trên đi CLTT. 

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh kiểm tra tại cảng cá Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ.
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh kiểm tra tại cảng cá Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ.

Ngân sách hỗ trợ 100% chi phí CLTT đối 394 ngư dân. Bởi đây là số công dân của phường Phổ Thạnh và xã Phổ Châu đã bám biển khơi xa nhưng gặp khó khăn vì dịch Covid-19, nên được tỉnh hỗ trợ chi phí CLTT.  

Ngư dân đã cập cảng Sa Huỳnh sẽ được tỉnh hỗ trợ chi phí cách ly tập trung.
Ngư dân đã cập cảng Sa Huỳnh sẽ được tỉnh hỗ trợ chi phí cách ly tập trung.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh mong ngư dân chia sẻ với tỉnh trong việc chưa kịp thời giải quyết những nhu cầu, khó khăn của ngư dân trong thời gian qua. Quan điểm của tỉnh là tạo điều kiện thuận lợi nhất để ngư dân khai thác, mua bán hản sản nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.

Tin, ảnh: MỸ HOA

 

.