Tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

04:04, 23/04/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 22.4, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, giai đoạn 2013 - 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Võ Phiên và Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Võ Tấn Tài chủ trì hội nghị.
[links()] 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Võ Phiên tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Võ Phiên tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.
Trong giai đoạn 2013 - 2020, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Qua đó, đã tìm kiếm, quy tập và cất bốc, di chuyển 462 hài cốt liệt sĩ; đón nhận, an táng 4 hài cốt liệt sĩ đưa vào an táng tại các nghĩa trang địa phương đối với các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đến năm 2020, Quảng Ngãi đã hoàn thành hội nghị kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở 3 cấp.
 
Theo số liệu thống kê, qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ và làm nghĩa vụ quốc tế, tổng số liệt sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh đã được công nhận là 44.859 liệt sĩ và đã đưa vào nghĩa trang liệt sĩ 28.150 liệt sĩ. Trong đó, mộ phần có thông tin là 4.621 liệt sĩ, số liệt sĩ chưa xác định được thông tin là 11.064, hài cốt chưa tìm kiếm được là 4.425; có 949 người Quảng Ngãi hy sinh trên địa bàn tỉnh khác và làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia và Lào.
 
Để công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian đến tốt hơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Võ Phiên đề nghị Ban Chỉ đạo 515 các cấp quan tâm đến công tác tuyên truyền về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; các địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân chung tay thực hiện nhiệm vụ ý nghĩa này. Đây là trách nhiệm của thế hệ hôm nay để tri ân, đền ơn đáp nghĩa với các liệt sĩ và gia đình liệt sĩ.
 
Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, giai đoạn 2013 - 2020.
 
Tin, ảnh: X.THIÊN
 
 

.