Đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc tại Quảng Ngãi

09:04, 19/04/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 19.4, Đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về kết quả triển khai công tác vận động, hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra năm 2020 và kết quả triển khai dự án giảm nghèo năm 2018.
[links()]
Năm 2020, tỉnh ta liên tiếp chịu ảnh hưởng trực tiếp của các cơn bão, mưa, lũ lớn gây thiệt hại nặng nề về tài sản của nhân dân và Nhà nước. Trước tình hình đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kịp thời phát động kêu gọi ủng hộ số tiền hơn 118 tỷ đồng từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh, cùng số dư cuối năm 2019 chuyển sang tổng cộng hơn 124 tỷ đồng.
 
Từ nguồn Quỹ vận động nêu trên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Cứu trợ tỉnh đã phân bổ để hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra năm 2020 và 4 tháng đầu năm 2021 với tổng số tiền hơn 71 tỷ đồng.
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
Tại buổi làm việc, Đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng được nghe báo cáo các kết quả của Dự án nhân rộng mô hình chăn nuôi bò cái lai Zebu sinh sản tại 30 hộ gia đình thuộc 2 xã Đức Chánh, Đức Lợi (Mộ Đức) được triển khai từ năm 2018. Sau 3 năm triển khai có 9/30 hộ có bò sinh sản, 5/30 hộ có bò đang mang thai, 2/30 hộ có bò bị chết do dịch bệnh, 22/30 hộ đã thoát nghèo.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh biểu dương Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kịp thời triển khai vận động các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân có được nguồn lực hết sức quan trọng. Từ đó, tham mưu Tỉnh ủy, phối hợp các tổ chức, ban ngành để thăm, tặng quà, hỗ trợ trực tiếp cho các gia đình bị ảnh hưởng thiên tai một cách công khai, minh bạch đúng mục đích, đúng đối tượng.
 
Do số lượng các hộ gia đình bị thiệt hại trong bão lũ tại Quảng Ngãi quá lớn nên gặp phải những khó khăn nhất định trong quá trình hỗ trợ, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh rà soát kỹ các gia đình bị ảnh hưởng thiên tai; căn cứ Nghị quyết 165 của Chính phủ để phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ đảm bảo tính công bằng.
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Ngọc Ánh phát biểu tại buổi làm việc
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại buổi làm việc

Về Dự án hỗ trợ bò cho hộ nghèo, cần tìm giải pháp xử lý phù hợp đối với 3 hộ bán bò, đảm bảo cam kết của người dân khi tham gia Dự án. Kết thúc chu kỳ I, bước sang chu kỳ II cần rà soát, lựa chọn các hộ gia đình khó khăn và tổ chức tư vấn, định hướng bà con đảm bảo hiệu quả khi thực hiện mô hình.

Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh cũng mong rằng thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan để những mục tiêu chung của QUảng Ngãi thông qua công tác Mặt trận sẽ được triển khai hiệu quả, thiết thực, hướng đến hỗ trợ nâng cao đời sống người dân.

T. Nhàn

 


.