Đoàn công tác Trung ương kiểm tra công tác bầu cử tại Quảng Ngãi

12:04, 20/04/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 20.4, Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Đại tướng Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn, đã có buổi kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Quảng Ngãi.
[links()]
Tiếp và làm việc với đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy; Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh và các thành viên Ban Bầu cử tỉnh.

   Xem video:
[video(67485)]
 
 
Đến nay, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng tổ chức hội nghị cử tri ở thôn, tổ dân phố đối với người ứng cử đại biểu HĐND ở cả ba cấp. Tại 71 hội nghị cử tri nơi cư trú, số lượng cử tri tham dự đông.
 
Kết quả, 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 97 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh có số phiếu tín nhiệm đạt tỷ lệ 100%. Ngày 16.4.2021, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba, lập danh sách 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (địa phương 10 người, Trung ương 3 người) và 87 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021- 2026, đảm bảo chất lượng và cơ cấu theo quy định…
 
Hiện nay, các sở, ban ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức phụ trách công tác bầu cử đã và đang xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, phương tiện cần thiết cho công tác tuyên truyền, bảo vệ và tổ chức thực hiện công tác bầu cử. 
 
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập 3 Ban bầu cử ở 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 19 Ban bầu cử ở 19 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh. UBND các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành Quyết định thành lập 144 Ban bầu cử ở 144 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện. UBND cấp xã đã Quyết định thành lập 1.145 Ban bầu cử ở 1.145 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Việc thành lập các Ban bầu cử đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, số lượng theo quy định của Luật Bầu cử. 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tinh Bùi Thị Quỳnh Vân báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử với đoàn giám sát.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tinh Bùi Thị Quỳnh Vân báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử với đoàn giám sát.
Từ nay đến ngày bầu cử, tỉnh Quảng Ngãi tập trung chỉ đạo Ủy ban bầu cử các cấp lập và công bố Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử, chậm nhất là ngày 28.4. Ủy ban bầu cử tỉnh công bố danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội ở địa phương. Tổ bầu cử niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ở khu vực bỏ phiếu, chậm nhất là ngày 3.5…
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia đánh giá cao và biểu dương công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Quảng Ngãi diễn ra tích cực, đảm bảo đúng tiến độ và quy định của pháp luật.
Đại tướng Tô Lâm
Đại tướng Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia phát biểu tại buổi làm việc
Đại tướng Tô Lâm yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; rà soát, bổ sung các phương án đảm bảo an ninh trật tự. Chuẩn bị các kịch bản đối phó với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19… góp phần vào thành công của cuộc bầu cử sắp đến.
 
Quan tâm đến đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển, hải đảo... Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường đấu tranh, phản bác với các quan điểm, luận điệu sai trái có liên quan đến công tác bầu cử.
 
Ngoài ra, Quảng Ngãi cần thực hiện tốt những nội dung chỉ đạo của Trung ương, hoàn thiện công tác nhân sự đảm bảo dân chủ đúng các quy định của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục tổ chức các cuộc tiếp xúc, vận động bầu cử ở cơ sở. Mọi chuẩn bị cho công tác bầu cử phải hoàn thành đúng tiến độ, để cuộc bầu cử diễn ra thành công trong ngày 23.5 tới.
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

 


.