Thành phố Hồ Chí Minh không bắn pháo hoa dịp Tết

09:02, 06/02/2021
.
Chiều 6-2, UBND thành phố Hồ Chí Minh phát đi thông báo về việc không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 để góp phần phòng, chống dịch Covid-19.
 
Thông báo số 04/TB-UBND ngày 6-2-2021 do Phó Chủ tịch UBND thành phố Võ Văn Hoan ký nêu rõ: Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28-1-2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, UBND thành phố Hồ Chí Minh chủ trương không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

 

Thành phố Hồ Chí Minh không bắn pháp hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu để phòng dịch Covid-19.
Thành phố Hồ Chí Minh không bắn pháp hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu để phòng dịch Covid-19.
Trước đó, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức bắn pháo hoa trong dịp này tại 8 địa điểm.
 
Tính đến chiều 6-2, thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị 13 ca Covid-19 và ghi nhận 1 trường hợp nghi nhiễm vi rút SARS-CoV-2. Đây là trường hợp duy nhất cho kết quả xét nghiệm dương tính trong hơn 5.700 mẫu xét nghiệm đối với nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất.
 
Ngành Y tế đã tiếp nhận khai báo và xét nghiệm 849 trường hợp đến từ các cùng dịch do Bộ Y tế công bố. Trong số này, mới chỉ phát hiện 1 trường hợp dương tính với Covid-19 (BN1660). Có 811 trường hợp cho kết quả âm tính, 37 trường hợp còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm.
 
Theo HNM
 

.