Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm, động viên người dân vùng bị nước biển xâm thực

10:12, 18/12/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 18.12, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho bà con nhân dân thôn Phước Thiện, xã Bình Hải (Bình Sơn) bị thiệt hại do nước biển xâm thực. Cùng đi có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và huyện Bình Sơn.
[links()]
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy cùng lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và đơn vị tài trợ đã trao 17 suất quà (5 triệu đồng/suất) cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng do nước biển xâm thực.
 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy thăm hỏi, chia sẻ những mất mát, thiệt hại của người dân, động viên bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi tình hình triều cường, quan tâm hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng của nước biển xâm thực và di dời các hộ dân trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn để tạm thời ổn định cuộc sống.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy động viên và tặng quà cho các hộ dân
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy động viên và tặng quà cho các hộ dân

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy cùng lãnh đạo địa phương kiểm tra tình hình thiệt hại do nước biển xâm thực
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy cùng lãnh đạo địa phương kiểm tra tình hình thiệt hại do nước biển xâm thực
 
Chỉ trong vòng nửa tháng nay, triều cường đã xâm thực vào đất liền thôn Phước Thiện sâu hơn 5m, và chiều dài gần 1km, đánh sập nhiều ngôi nhà và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của 31 hộ dân. 
 
Do triều cường tiếp tục xâm thực gây sạt lở nghiêm trọng, đe dọa cuộc sống của người dân làng biển Phước Thiện nên chính quyền xã Bình Hải buộc phải di dời người dân nằm trong vùng nguy hiểm đi lánh nạn.
 
H.P

.