Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh: Tiếp xúc cử tri các xã Đức Hiệp, Long Sơn, Hương Trà và Tịnh Hiệp

04:10, 07/10/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 6.10, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Thị Thu Trang đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Đức Hiệp (Mộ Đức), Long Sơn (Minh Long); Ủy viên Thường trực Hội đồng dân tộc Quốc hội Đinh thị Phương Lan và ĐBQH Hồ Thị Vân tiếp xúc cử tri các xã Hương Trà (Trà Bồng) và Tịnh Hiệp (Sơn Tịnh).
Cử tri xã Long Sơn (Minh Long)  kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri.           Ảnh: BS
Cử tri xã Long Sơn (Minh Long) kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: BS
Tại buổi tiếp xúc, cử tri các xã Đức Hiệp, Long Sơn, Hương Trà, Tịnh Hiệp kiến nghị Nhà nước cần quan tâm thực hiện các chế độ chính sách cho người dân vùng nông thôn, miền núi; đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội để những vùng này phát triển. Quốc hội cần có chính sách phù hợp với cán bộ làm việc ở xã, nhất là cán bộ kiêm nhiệm nhiều chức danh ở xã, thôn, vì hiện nay chế độ dành cho các đối tượng này rất thấp; xử lý nghiêm các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tham nhũng...
 
Cử tri xã Đức Hiệp đề nghị tỉnh, huyện đầu tư xây dựng kè chống sạt lở ven sông Vệ, đoạn qua thôn Nghĩa Lập; khôi phục làng  nghề đúc đồng Chú Tượng và nghề trồng dâu nuôi tằm ở địa phương; giải quyết nạn ô nhiễm môi trường ở nông thôn... Cử tri xã Long Sơn kiến nghị Quốc hội có giải pháp tìm đầu ra cho các mặt hàng nông, lâm sản, nhiều sản phẩm nông nghiệp giá cả bấp bênh khiến thu nhập, đời sống của người dân gặp khó khăn...
 
 Cử tri xã Hương Trà kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách dân tộc đối với hộ cận nghèo; nâng mức vay hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Quyết định 33 của Chính phủ; có chính sách đãi ngộ thu hút đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở những vùng đặc biệt khó khăn; sớm giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ sau khi sáp nhập xã Trà Lãnh và Trà Nham thành xã Hương Trà; duy trì hoạt động của Trạm Y tế Trà Nham cũ để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân...
 
 Cử tri xã Tịnh Hiệp kiến nghị giải quyết các chế độ chính sách cho người có công và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; đề nghị các cấp xử lý dứt điểm tình hình tranh chấp đất rừng tại thôn Vĩnh Tuy; đầu tư xây dựng cơ sở xử lý rác thải tập trung để hạn chế ô nhiễm môi trường nông thôn; tạo điều kiện cho người dân tiếp cận được nhiều nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư kinh tế, cải thiện đời sống; đầu tư nâng cấp hệ thống điện, thuỷ lợi và giao thông nội đồng để phục vụ sản xuất và đời sống của người dân...
 
B.SƠN - X.THIÊN
 
 
 

.