Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam

09:05, 12/05/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 12.5, Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến góp ý về dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam trình tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.  
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Phạm Thị Thu Trang và Đại tá Đỗ Ngọc Nam- Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.
 
Tại buổi tiếp xúc Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Phạm Thị Thu Trang đã thông báo tới các đại biểu dự Hội nghị dự kiến nội dung kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; đặt vấn đề quán triệt nội dung, mục đích, yêu cầu và gợi ý góp ý vào dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam.
 
Các đồng chí chủ trì hội nghị
Các đồng chí chủ trì hội nghị
 
Dự án Luật Biên phòng Việt Nam dự kiến sẽ thông qua trong kỳ họp Quốc hội sắp tới có 7 chương, 33 điều. Mục đích nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức, cá nhân, xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới toàn dân rộng khắp, nhân dân là chủ thể, lực lượng vũ trang Nhân dân là nòng cốt, BĐBP là lực lượng chuyên trách, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số phần tiến thẳng lên hiện đại; xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, ổn định lâu dài trong nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ở khu vực biên giới vững chắc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới. 
 
Phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động xâm phạm biên giới quốc gia; bảo vệ Đảng, chính quyền, Nhân dân và các mục tiêu chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới; phòng, chống có hiệu quả tội phạm, giữ vững ổn định an ninh, trật tự ở khu vực biên giới. Mở rộng hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Cử tri tham gia góp ý vào dự thào Luật Biên phòng Việt Nam
Cử tri tham gia góp ý vào dự thào Luật Biên phòng Việt Nam
 
Tại hội nghị, đại đa số các cử tri bày tỏ sự phấn khởi và đánh giá cao dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam; thống nhất việc cần thiết ban hành Luật Biên phòng Việt Nam để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời, các cử tri cũng tin tưởng và mong muốn Luật Biên phòng Việt Nam sớm hoàn thiện, được thông qua và đưa vào thực hiện. 
 
Bên cạnh đó, cử tri đã có nhiều ý kiến trao đổi, góp ý về các vấn đề liên quan đến dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam như: Cần phân định rõ ràng, rành mạch, tránh chồng chéo về nhiệm vụ giữa lực lượng biên phòng với các lực lượng khác; lưu ý đến việc sử dụng từ ngữ phải chặt chẽ, hợp lý, khoa học, dễ hiểu; cần tiếp tục nâng cao chế độ, chính sách, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ trực tiếp làm nhiệm vụ tại các đồn, trạm, chốt;…
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Phạm Thị Thu Trang ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp đầy tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao của các cử tri về dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam. Các ý kiến góp ý tại hội nghị sẽ được Đoàn tổng hợp trình Quốc hội khóa XIV xem xét tại kỳ họp trong thời gian tới. 
 
H.P
 
 

.