Bài học từ PCI

09:05, 15/05/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Theo kết quả công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), PCI của Quảng Ngãi đạt 64,33 điểm, tăng 1,93 điểm và xếp thứ hạng 41/63 tỉnh, thành phố. So với năm 2018, PCI Quảng Ngãi vẫn đứng yên ở vị trí 41. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, trong cuộc đua tranh quyết liệt của các tỉnh, thành để cải thiện PCI, thì kết quả đứng yên có nghĩa là đang bị thụt lùi.
Soi lại bảng điểm và vị thứ các chỉ số thành phần PCI của Quảng Ngãi năm 2019 so với năm 2018 thì có 4 chỉ số tăng điểm và tăng bậc, gồm: Gia nhập thị trường tăng 1,43 điểm và tăng 52 bậc (từ vị thứ 55 lên 3). Tính minh bạch tăng 0,31 điểm và tăng 2 bậc (từ vị thứ 10 lên 8). Cạnh tranh bình đẳng tăng 0,89 điểm và tăng 6 bậc (từ vị thứ 60 lên 54). Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự tăng 0,66 điểm và tăng 16 bậc (từ vị thứ 52 lên 36). 
 
Có 3 chỉ số tăng điểm, nhưng giảm bậc, gồm: Tiếp cận đất đai tăng 0,10 điểm, giảm 5 bậc (từ vị thứ 34 xuống 39). Tính năng động của chính quyền tỉnh tăng 0,57 điểm, giảm 1 bậc (từ vị thứ 49 xuống 50) và đào tạo lao động tăng 0,03 điểm, giảm 8 bậc (từ vị thứ 40 xuống 48). Có 1 chỉ số giảm điểm, nhưng tăng bậc là dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (DN) giảm 0,07 điểm, tăng 14 bậc (từ vị thứ 46 lên 32). Hai chỉ số giảm điểm và giảm bậc là chi phí thời gian giảm 0,68 điểm, giảm 25 bậc (từ vị thứ 19 xuống 44) và chi phí không chính thức giảm 0,11 điểm, giảm 10 bậc (từ vị thứ 32 xuống 42).
 
Kết quả PCI của Quảng Ngãi năm 2019 như một “bức tranh” phản ánh tương đối toàn diện chất lượng điều hành kinh tế và xây dựng môi trường kinh doanh của Quảng Ngãi trong năm qua. Trong khi Quảng Ngãi yên vị ở vị thứ 41 với tổng điểm tăng không đáng kể so với năm 2018, thì một số tỉnh, thành trong khu vực như Đà Nẵng, Quảng Nam được xếp trong tốp 10, cho thấy những nỗ lực của tỉnh ta trong thời gian qua là chưa đủ để bứt phá vươn lên. Do đó, trên cơ sở kết quả bảng điểm và các chỉ số thành phần PCI, các sở, ban ngành và địa phương trong tỉnh cần rút ra “bài học”, nghiêm túc soi rọi lại mình. Qua đó, phát huy điểm mạnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém để góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.
 
Một vấn đề nữa là, sản phẩm quan trọng nhất của PCI chính là những bài học kinh nghiệm, những mô hình và công nghệ cải cách được lan tỏa và chia sẻ, như “Cà phê doanh nhân” được thai nghén từ tỉnh Đồng Tháp giờ đã là nếp sinh hoạt không thể thiếu tại 40 tỉnh, thành phố cả nước. Hay bộ chỉ số DCCI - một phiên bản PCI ở cấp sở, ban, ngành, quận huyện được Quảng Ninh tiên phong giờ đã được nhân rộng ra trên 50 tỉnh, thành phố trong cả nước… Do đó, Quảng Ngãi cần tiếp tục học hỏi kinh nghiệm, cách làm hay từ các tỉnh, thành phố để áp dụng, nhằm năng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh.
 
PHẠM DANH
 

.