Thời tiết cả nước ngày mùng 3 Tết

09:01, 27/01/2020
.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay, 27/1 (tức mùng 3 Tết), thời tiết tại khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét. Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa...
 
Dự báo thời tiết từng vùng ngày và đêm nay, 27/1:
 
Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 13-15 độ C, nhiệt độ cao nhất: 16-19 độ C.
 
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ C; có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 24-27 độ C.

 

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ C, vùng núi 8-11 C, có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ C, có nơi trên 20 độ C.
 
Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C, phía Nam có nơi trên 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ C.
 
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi; phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.
 
Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
 
Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C.
 
Nguyễn Dương/Dân trí

.