UBND tỉnh: Thông qua Hồ sơ Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh

09:11, 14/11/2019
.
(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 13.11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng chủ trì cuộc họp thông qua Hồ sơ Công viên địa chất (CVĐC) Lý Sơn - Sa Huỳnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng phát biểu tại cuộc họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng phát biểu tại cuộc họp.
Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở VH-TT&DL cho biết, đến nay, hồ sơ CVĐC Lý Sơn - Sa Huỳnh đã hoàn thành và trình UBND tỉnh thẩm định. Theo đó, công viên có diện tích gần 2.500km2 đất liền và hơn 2.600km2 mặt biển, với dân số khoảng 1 triệu người, qua địa bàn 10 huyện, thành phố.
 
Trong tổng số trên 300 di sản địa chất, văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh có giá trị thì có 89 điểm có di sản giá trị về địa chất, địa mạo, văn hóa đặc sắc và đa dạng sinh học, có thể xây dựng 4 tuyến du lịch... 
 
Các chuyên gia đầu ngành đã cơ bản thống nhất các tiêu chí về địa chất và cảnh quan; cơ cấu quản lý; thông tin giáo dục và môi trường; du lịch và phát triển kinh tế bền vững trong khu vực thuộc CVĐC Lý Sơn - Sa Huỳnh.
 
Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, TS Trần Tân Văn đề nghị UBND tỉnh sớm thông qua hồ sơ để Viện hoàn thiện trước ngày 25.11 trình UNESCO công nhận CVĐC Lý Sơn - Sa Huỳnh giai đoạn 1.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng yêu cầu cơ quan tham mưu sớm chỉnh sửa chuẩn xác cấp hạng một số di tích; vị trí, địa điểm tên gọi của một số địa danh, danh lam thắng cảnh...; đồng thời hoàn tất hồ sơ vào ngày 19.11 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các sở, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng trung tâm thông tin công viên tại TP.Quảng Ngãi, Lý Sơn, Đức Phổ...
 
Tin, ảnh: MAI HẠ
 
 
 

.