Quảng Ngãi: Mưa lớn làm mất điện trên diện rộng

09:10, 30/10/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Đến 20h00 ngày 30.10, một số khu vực mất điện trên diện rộng gồm: huyện đảo Lý Sơn; toàn bộ huyện Trà Bồng; toàn bộ huyện Ba Tơ; xã Phổ Thạnh, Phổ Văn (Đức Phổ); xã Bình Hải, xã Bình Phú, Bình Chương (Bình Sơn); một phần thị trấn La Hà, Nghĩa Thắng, Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa); xã Tịnh Thiện, Tịnh An, Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi); xã Đức Lân, xã Đức Nhuận (Mộ Đức); xã Hành Thiện, Hành Tín Đông, Hành Tín Tây (Nghĩa Hành); xã Long Sơn (Minh Long). 
Hiện nay, toàn lực lượng Công ty Điện lực Quảng Ngãi đang phối hợp với chính quyền các cấp kiểm tra, rà soát nguyên nhân để nhanh chóng triển khai phương án đảm bảo an toàn, sớm khôi phục cấp điện trở lại.
 
rà soát nguyên nhân để nhanh chóng triển khai phương án đảm bảo an toàn, sớm khôi phục cấp điện trở lại.
 Do mưa lớn nên khối lượng các cây ngã đổ vào đường dây rất lớn gây mất điện. (trong ảnh: Huyện Bình Sơn đang khẩn trương thu dọn các cây xanh bị ngã đổ. Ảnh: Hà Anh Thư)

 

Điện lực Ba Tơ đang khẩn trương khắc phục sự cố mất điện do mưa bão
Điện lực Ba Tơ đang khẩn trương khắc phục sự cố mất điện do mưa bão. (Ảnh: Hồng Quân)

Theo Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi Lê Hoàng Anh Dũng, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 nên hiện tại tình hình mưa lớn vẫn tiếp tục xảy ra và có khả năng gây lũ lụt lớn. Mưa lớn nên khối lượng các cây ngã đổ vào đường dây rất lớn.
 
Với phương châm 4 tại chỗ, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đang tập trung toàn bộ lực lượng tham gia công tác khắc phục sự cố lưới điện để nhanh chóng khôi phục cấp điện trong thời gian sớm nhất.
 
Th.Nhị

.