Thứ trưởng Bộ GD&ĐT kiểm tra kỳ thi THPT quốc gia tại Quảng Ngãi

01:06, 27/06/2019
.

(Baoquangngai.vn) - Chiều 26.6, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa đã về làm việc với Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2019 Quảng Ngãi. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia Quảng Ngãi tiếp và làm việc với đoàn.

TIN LIÊN QUAN

Sau khi đi kiểm tra khâu tổ chức coi thi ở 2 trường THPT Trần Quốc Tuấn và Trường THPT Chuyên Lê Khiết, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đã làm việc với Ban chỉ đạo thi Quảng Ngãi.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Đỗ Văn Phu, đến thời điểm này, công tác tổ chức kỳ thi tại Quảng Ngãi diễn ra nghiêm túc, khách quan, đúng quy định của Bộ. Sở đã chỉ đạo các trường xây dựng phương án chi tiết, hỗ trợ phương tiện đi lại cho thí sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất.

Bên cạnh đó, Sở phối hợp tốt với các sở, Tỉnh đoàn, công an, y tế, điện lực và các tham gia hỗ trợ, tiếp sức mùa thi. Các đội thanh niên tình nguyện với 550 người tham gia tiếp sức mùa thi, hỗ trợ thí sinh ở xa phương tiện đi lại và trao 100 suất hỗ trợ tiếp sức mùa thi trị giá 100 triệu đồng.

Kỳ thi tại Quảng Ngãi được tổ chức nghiêm túc.

Về đề thi được in sao tại Nhà sách Công an tỉnh nên khá an toàn, kín đáo và biệt lập, khu vực in sao được cách ly 3 vòng có máy phá sóng. Sở đã thành lập 3 tổ vận chuyển đề thi, 3 tổ kiểm tra cơ sở vật chất, phòng bảo quản đề thi, bài thi được lắp camera giám sát 24/24 giờ. 

Cùng với lực lượng của sở, tại Quảng Ngãi có 579 cán bộ coi thi và 36 cán bộ giám sát đến từ 4 trường đại học. Sau 2 ngày thi chỉ có 1 thí sinh vi phạm quy chế thi bị đình chỉ. 

Cũng theo ông Phu, sáng mai, ngay sau khi kết thúc bài thi cuối cùng, tổ hợp Khoa học xã hội, sở sẽ triển khai ngay công tác rọc phách để chấm thi; huy động 98 giáo viên THPT chấm thi tự luận môn Ngữ văn.

Riêng chấm bài thi trắc nghiệm, Trường  ĐH Bách khoa Đà Nẵng cho biết, trường cử 11 người làm công tác chấm thi. Hiện phòng chấm thi đã trang bị 2 camera quan sát, 4  bộ máy tính, 3 máy quét, 3 máy in; hệ thống mạng đảm bảo kết nối 4 máy tính phục vụ chấm thi trắc nghiệm. 

Thử trưởng Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Trường đã kiểm tra hệ thống máy phục vụ chấm trắc nghiệm. Bắt đầu từ 14 giờ ngày 27.6, trường sẽ tiếp nhận bài thi và triển khai ngay công tác chấm thi. 

Sau khi đi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo từ Ban chỉ đạo thi Quảng Ngãi, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đánh cao công tác chỉ đạo, tổ chức kỳ thi tại Quảng Ngãi, từ khâu chuẩn bị cơ sở vật chất đến công tác phối hợp với các lực lượng để tổ chức kỳ thi tốt nhất. 

Thứ trưởng lưu ý, dù chỉ còn một buổi thi cuối cùng nhưng không được chủ quan. Sở phải lưu ý các điểm thi nhắc nhở thí sinh và giám thị thực hiện nghiêm túc quy chế của kỳ thi. 

Việc chấm thi phải bố trí lực lượng an ninh đảm bảo an toàn tuyệt đối. Máy chấm thi trắc nghiệm phải chạy thử, không để xảy ra sai sót trong bất kỳ khâu nào; đảm bảo thời gian để kịp công bố điểm thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Tin, ảnh: A.KIỀU

 

.