Họp bàn công tác chuẩn bị Hội thảo quốc tế về giá trị di sản Công viên địa chất Lý Sơn- Sa Huỳnh

04:06, 05/06/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 5.6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng chủ trì cuộc họp Ban tổ chức Hội thảo quốc tế về giá trị di sản Công viên địa chất Lý sơn- Sa Huỳnh. Theo đó, cuộc họp thống nhất thời gian diễn ra Hội thảo là ngày 18.6.2019.
Tại cuộc họp, các đại biểu được thông báo về tiến độ công tác chuẩn bị Hội thảo quốc tế giá trị di sản công viên địa chất Lý Sơn- Sa Huỳnh. Theo đó, Ban tổ chức đã thống nhất thời gian diễn ra Hội thảo là ngày 18.6.2019. Hội thảo xoay quanh hai nội dung chính: Các giá trị địa chất của Công viên địa chất Lý Sơn- Sa Huỳnh và giá trị văn hóa Sa Huỳnh.
 
Đến nay, Ban tổ chức đã nhận 47 bài viết về hai nội dung này của các nhà khoa học, nhà khảo cổ nổi tiếng trong và ngoài nước. Toàn bộ các bài này sẽ được dịch sang hai thứ tiếng Anh- Việt, dùng làm tài liệu hội thảo để phát cho đại biểu.
 
Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp
 
Bên lề chương trình hội thảo, Ban tổ chức sẽ triển khai nhiều hoạt động phong phú, cụ thể: Tổ chức 12 gian trưng bày cho các Công viên địa chất Việt Nam, sản phẩm địa phương, các công ty lữ hành và cơ ở lưu trú. Triển lãm ảnh với 60 bức ảnh về văn hóa, cảnh đẹp Quảng Ngãi; Chương trình đi thực địa tour Lý Sơn; Giải bóng đá mini tranh cup Công viên địa chất Lý Sơn- Sa Huỳnh…
 
Đến nay, công tác in và phát hành 500 giấy mời cho đại biểu tham dự hội thảo cũng đã hoàn thành. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận về công tác hậu cần, chuẩn bị nơi ăn ở, thủ tục xuất nhập cảnh cho khách nước ngoài, đưa đón khách mời trong thời gian diễn ra Hội thảo. Phân bố thời gian tổ chức các hoạt động bên lề Hội thảo một cách hợp lý…
 
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng giao Sở VH-TT&DL chọn những bài tham luận tiêu biểu trình bày tại Hội thảo sắp tới. Yêu cầu hoạt động truyền thông về Hội thảo phải được tăng cường từ nay khi hội thảo kết thúc trên Báo Quảng Ngãi, Đài PT- TH Quảng Ngãi và Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh…
 
Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị khâu hậu cần, tổ chức đưa đón và chuẩn bị nơi ăn ở cho các đoàn khách mời phải chu đáo. Đề nghị các thành viên Ban tổ chức triển khai các nhiệm vụ đã được giao, đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch tổ chức Hội thảo.
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

 


.