Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao làm việc với tỉnh

09:06, 18/06/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 17.6, đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh về xây dựng Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh; thông tin về tình hình Biển Đông và hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư với đối tác nước ngoài. Tiếp và làm việc với đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng.

TIN LIÊN QUAN

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thay mặt Ủy ban Biên giới quốc gia và Tổng lãnh sự quán tại Frankfurt (Đức) trao tiền ủng hộ cho tỉnh.                                             Ảnh: LÊ ĐỨC
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thay mặt Ủy ban Biên giới quốc gia và Tổng lãnh sự quán tại Frankfurt (Đức) trao tiền ủng hộ cho tỉnh. Ảnh: LÊ ĐỨC

Theo báo cáo của UBND tỉnh, từ tháng 1.2018 đến nay, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản phối hợp với Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh, các chuyên gia, tổ chức trong nước và quốc tế tiến hành 11 đợt khảo sát địa chất, địa mạo, cảnh quan và địa văn hóa tại 9 huyện, thành phố... Đến tháng 8.2018, xây dựng hoàn thành trang thông tin điện tử Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh.

Về công tác đối ngoại, trong 6 tháng đầu năm, tỉnh tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác, hỗ trợ thiết thực đối với các tỉnh Attapeu, Champasak (Nước CHDCND Lào). Riêng công tác lãnh sự và bảo hộ công dân đã làm thủ tục đưa 23 ngư dân bị nước ngoài bắt giữ về nước; phối hợp xác minh và báo cáo Bộ Ngoại giao hoàn tất thủ tục xuất cảnh cho 17 ngư dân bị Campuchia và Indonesia bắt giữ...

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao việc tỉnh Quảng Ngãi tập trung xây dựng hồ sơ dự án Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh. Tuy nhiên, tỉnh cần tranh thủ chất xám của các chuyên gia, nhà kinh tế trong quá trình xây dựng hồ sơ dự án...

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ cảm ơn những đóng góp của Bộ Ngoại giao và Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản đã hỗ trợ tỉnh trong quá trình xây dựng hồ sơ Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh. Đồng thời, ghi nhận những ý kiến đóng góp của Bộ Ngoại giao về hợp tác với các địa phương. Về công tác ngoại giao, tỉnh mong muốn Bộ Ngoại giao thiết lập kênh tiếp nhận, hỗ trợ giữa các nước trong khu vực để thực hiện ứng cứu ngư dân khi gặp nạn trên biển. Bộ Ngoại giao hỗ trợ địa phương trong hợp tác kinh tế, thị trường.

Tại buổi làm việc, thay mặt Ủy ban Biên giới quốc gia và Tổng lãnh sự quán tại Frankfurt (Đức), Thứ trưởng Lê Hoài Trung đã tặng tỉnh Quảng Ngãi 2.500 EURO để phục vụ công tác đối ngoại của tỉnh.

LÊ ĐỨC
 


.