Gần 600 nghìn lượt phương tiện di chuyển trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

09:05, 28/05/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Tổng Công ty phát triển đường Cao tốc Việt Nam (VEC) chủ đầu tư dự án Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cho biết: Từ đầu năm 2019 đến nay, toàn tuyến đã phục vụ  khoảng 600 nghìn lượt phương tiện đi lại, so với bình quân cùng kỳ năm 2018, số lượng phương tiện tăng gấp 1,3 lần.

Trong đó, riêng đoạn qua địa bàn tỉnh có khoảng 400 nghìn lượt phương tiện di chuyển. Trung bình mỗi ngày đêm, tuyến cao tốc đầu tiên ở miền Trung phục vụ trên 6.000 lượt phương tiện. Cá biệt, vào ngày 10.2.2019, lần đầu tiên kể từ khi đưa vào khai thác, tuyến cao tốc này đón nhận lượng phương tiện lớn nhất 10.740 lượt/ngày đêm.

TIN LIÊN QUAN

Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thuộc tuyến đường cao tốc Bắc - Nam, có điểm đầu tuyến tại thôn Túy Loan (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) và điểm cuối tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, có chiều dài 141km. Riêng trên địa bàn tỉnh, tuyến đường dài hơn 40km, đi qua địa bàn 4 huyện và TP.Quảng Ngãi, có 3 vị trí đặt trạm thu phí và thông ra các tuyến đường khác.

Trung bình mỗi ngày có 6.000 lượt phương tiện di chuyển trên tuyến đường Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
Trung bình mỗi ngày có 6.000 lượt phương tiện di chuyển trên tuyến đường Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.


Dự án có tổng mức đầu tư (giai đoạn 1) hơn 34.500 tỷ đồng. Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A, với 4 làn xe lưu thông và hai làn dừng khẩn cấp, tốc độ thiết kế 120km/giờ (đoạn đặc biệt khó khăn 100km/giờ). Công trình chính thức thông xe kỹ thuật vào ngày 2.9.2018.


Tin, ảnh: LÊ ĐỨC



 


.