Đoàn công tác tỉnh Sekong (Lào) sang thăm và làm việc tại Quảng Ngãi

02:05, 23/05/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 23.5, Đoàn công tác tỉnh Sekong, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, do đồng chí Tha Von Phôm Ma Lay Lun, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Sekong làm trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc tại Quảng Ngãi. 
Tiếp và làm việc với Đoàn có Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên và lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 
 
Trong không khí thắm tình hữu nghị anh em, đồng chí Tha Von Phôm Ma Lay Lun, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Sekong đã bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị cũng như tình cảm trân thành của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi dành cho đoàn. Hai bên đã thông tin cho nhau một số thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực  kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của mỗi địa phương trong thời gian qua.
 
Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhiệt liệt chào mừng Đoàn công tác tỉnh Sekong đã đến thăm và làm việc tại tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh hai tỉnh tiếp tục xây dựng mối quan hệ hợp tác hữu nghị lên tầm cao mới theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Tổng Bí thư Cay-xỏn Phôm-vi-hản.
 
Qua đó, góp phần xây dựng, củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt hợp tác toàn diện giữa tỉnh Quảng Ngãi- Sekong nói riêng và Việt Nam- Lào nói chung mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. 
 
Quang cảnh buổi làm đón tiếp và làm việc
Quang cảnh buổi làm đón tiếp và làm việc

 

Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân tặng quà lưu niệm cho Đoàn công tác tỉnh Sekong
Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân tặng quà lưu niệm cho Đoàn công tác tỉnh Sekong
 
Sau khi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Đoàn công tác tỉnh Sekong đã đến thăm trường Đại học Phạm Văn Đồng và gặp gỡ Lưu học sinh tỉnh Sekong đang theo học tại trường. 
 
Đoàn công tác tỉnh Sekong đã gửi lời cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện của tỉnh Quảng Ngãi và trường Đại học Phạm Văn Đồng đối với Lưu học sinh của tỉnh tham gia học tập tại Quảng Ngãi; đồng thời căn dặn các Lưu học sinh nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện, chấp hành tốt nội quy của nhà trường. 
 
Từ năm 2008 đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ đào tạo khoảng 200 Lưu học sinh Lào theo diện thỏa thuận hợp tác và 261 Lưu học sinh đến học theo diện tự túc. Hiện nay, có 368 Lưu học sinh đang học tại tỉnh, trong đó có 4 Lưu học sinh tỉnh Sekong đang theo học tiếng Việt tại trường Đại học Phạm Văn Đồng.
 
H.P
 

.