Lễ phát động "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7.4"

10:04, 07/04/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 7.4, tại Quảng trường huyện Mộ Đức, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7.4”.
Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn Quảng Ngãi có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2018, toàn tỉnh tiếp nhận hơn 13.100 đơn vị máu, đạt 138% so với kế hoạch năm. Lượng máu này đã đáp ứng 100% nhu cầu cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.
 
Hiến máu cứu người là hành động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc
Hiến máu cứu người là hành động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc
 
Tại lễ phát động, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh kêu gọi các tầng lớn nhân dân tiếp tục tham gia hiến máu cứu người. Đây là hành động mang ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái và trách nhiệm của cá nhân và cộng đồng.
 
Năm 2019, tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu vận động tiếp nhận khoảng 11 nghìn đơn vị máu. Riêng trong quý 1.2019, toàn tỉnh đã tiếp nhận 3.600 đơn vị máu, đáp ứng đủ nhu cầu cần máu của người bệnh trong tỉnh.
 
Các tập thể, cá nhân ở huyện Mộ Đức được trao giấy khen vì có thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2018
Các tập thể, cá nhân ở huyện Mộ Đức được trao giấy khen vì có thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2018
 
Tại lễ phát động, hơn 400 đoàn viên thanh niên, cán bộ, người lao động và nhân dân đã tham gia hiến máu tình nguyện. Dịp này, UBND huyện Mộ Đức cũng trao giấy khen cho 15 tập thể và 36 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện của huyện năm 2018.
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

 


.