Gặp mặt nguyên lãnh đạo, cán bộ Hội Nông dân Giải phóng khu V

08:04, 19/04/2019
.
(Baoquangngai.vn) - Sáng 19.4, Hội Nông dân tỉnh tổ chức gặp mặt nguyên lãnh đạo, cán bộ Hội Nông dân Giải phóng khu vực miền Trung - Tây Nguyên, nhân kỉ niệm 58 năm Ngày thành lập Hội nông dân Giải phóng miền Nam ( 21.4.1961 - 21.4.2019). 
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Cao Phúc, nguyên lãnh đạo, cán bộ nông dân các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Quảng Ngãi đã về dự.
 
Cách đây 58 năm, ngày 21.4.1961, Hội Nông dân Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công cuộc giải phóng dân tộc, hòa bình và thống nhất đất nước. Sau khi được thành lập, tổ chức Hội Nông dân đã ra sức kêu gọi, vận động nông dân đóng góp sức người, sức của, dũng cảm chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. 
 
Tiếp bước truyền thống vẻ vang Hội Nông dân Giải phóng miền Nam, 44 năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, cả nước tiến lên xây dựng CNXH; giai cấp nông dân cùng nhân dân cả nước nói chung đã trải qua không ít khó khăn, gian khổ, khắc phục hậu quả chiến tranh, kiến thiết đất nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
 
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.
 
Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước của nông dân, hướng mọi hoạt động của hội viên nông dân vào phong trào phát triển kinh tế  - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng ở địa phương, đặc biệt là phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng nông thôn mới.
 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Cao Phúc đã gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc với những đóng góp, hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ và cán bộ, chiến sĩ hội viên, nông dân; đồng thời đánh giá cao sự phát triển lớn mạnh và đóng góp to lớn của giai cấp nông dân trong việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. 
 
Mong muốn, các cấp hội, cán bộ, hội viên nông dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp nông nhân và Hội nông dân Việt Nam, nêu cao vai trò, trách nhiệm trước yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tin, ảnh: A.KIỀU

 


.