Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng làm việc với Sở LĐ-TB&XH

09:03, 11/03/2019
.
(Baoquangngai.vn)-  Chiều 11.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng chủ trì buổi làm việc với Sở LĐ-TB&XH về công tác lao động, người có công và xã hội trong năm 2019.
Trong năm 2019, ngành Lao động-Thương và xã hội phấn đấu trong năm tạo việc làm mới và thêm việc làm cho 40.500 lao động. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị 3,5%. Tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn đạt 86%.
 
Ngành cũng đề ra mục tiêu vận động 1.900 lao động đi xuất khẩu lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề so với tổng số lao động đạt 53%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh xuống còn 7,9%. Tỷ lệ phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trên tổng số lao động toàn tỉnh 17%/năm.
 
Tại buổi làm việc, Sở LĐ-TB&XH kiến nghị UBND tỉnh phê duyệt Đề án sáp nhập Trường Trung cấp Kỹ thuật Quảng Ngãi vào trường Cao đẳng Việt Nam-Hàn Quốc Quảng Ngãi. Bố trí nguồn vốn để thực hiện Đề án nâng cao năng lực Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ngãi. Quan tâm bố trí thêm nguồn kinh phí thực hiền Đề án chỉnh trang nghĩa trang liệt sỹ, hỗ trợ xây dựng công trình nghĩa trang liệt sĩ xã Phổ Khánh- công trình chào mừng 30 năm tái thành lập tỉnh.
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
 
Xem xét giải quyết bổ sung kinh phí tặng quà  bằng hiện vật nhân dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi còn thiếu. Xem xét cho phép một số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở được sử dụng lao động trong chỉ tiêu để đảm bảo nhiệm vụ được giao...
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng đánh giá cao sự nỗ lực của ngành Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với chính quyền địa phương và ngành chức năng thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.
 
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn thiếu đến 7.000 lao động. Trong khi đó, tại các diễn đàn tiếp xúc cử tri, người dân than vãn về tình trạng con em thất nghiệp rất nhiều. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, ngành lao động và chính quyền địa phương cần tìm ra việc tắc nghẽn trong công tác giải quyết việc làm hiện nay.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng cũng đề nghị Sở Lao động-Thương binh và xã hội cũng cần nghiên cứu, kêu gọi các tổ chức, cá nhân xây dựng các hồ bơi và dạy trẻ học bơi nhằm giảm thiểu tình trạng đuối nước ở trẻ em, nhất là những vùng có nguy cơ cao. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng cũng thống nhất với các đề nghị của Sở Lao động-Thương binh và xã hội tỉnh, đề nghị các ngành chức năng của tỉnh nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, giải quyết.
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

 


.