Đoàn kiểm tra của Trung ương: Kiểm tra công tác dân tộc tại huyện Sơn Tây

10:03, 26/03/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 25.3, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác dân tộc do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương Điểu K’ré làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Sơn Tây. Dự buổi làm việc về phía tỉnh có Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Cao Phúc.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Điểu K’ré tặng quà cho học sinh nghèo ở xã Sơn Liên (Sơn Tây). Ảnh: P.Lý
Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Điểu K’ré tặng quà cho học sinh nghèo ở xã Sơn Liên (Sơn Tây). Ảnh: P.Lý


Huyện Sơn Tây hiện có hơn 90% đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống, trong đó 89% là người Ca Dong. Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 24, công tác dân tộc trên địa bàn huyện có bước chuyển biến tích cực. Huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, nhờ đó đời sống vật chất lẫn tinh thần của đồng bào các dân tộc được nâng cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm của huyện đạt từ 16 - 17%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm, hiện còn 43,31%. Huyện Sơn Tây cũng đã chú trọng xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ là người DTTS ở các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở...

Khó khăn hiện nay đối với huyện Sơn Tây là tỷ lệ hộ nghèo còn cao; kết cấu hạ tầng tuy được đầu tư, nhưng chưa đồng bộ. Một bộ phận đồng bào DTTS vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Hệ thống chính trị cơ sở có nơi còn yếu, trình độ đội ngũ cán bộ còn thấp...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Điểu K’ré lưu ý các cấp ủy, chính quyền ở huyện Sơn Tây trong thời gian đến tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao trình độ dân trí trong đồng bào DTTS; giúp dân thoát nghèo bền vững. Đoàn kiểm tra tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của lãnh đạo huyện để hoàn chỉnh báo cáo tổng kết của Trung ương, tiếp tục có chính sách phù hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào DTTS.  

Sáng cùng ngày, đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại xã Sơn Liên (Sơn Tây). Tại đây, đoàn đã tặng 70 suất quà cho học sinh, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 35 triệu đồng; tặng công trình nước sạch cho Trường Mầm non xã Sơn Liên trị giá 60 triệu đồng.            


         P.LÝ


 


.