Cực tăng trưởng mới

10:03, 27/03/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Phát biểu trong chuyến làm việc tại tỉnh Quảng Nam cuối tuần qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi cần sớm trở thành một cực tăng trưởng mới với sức lan tỏa ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đây là định hướng mở ra cho cả Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi “xác định trách nhiệm của mình đối với đất nước”, như lời Thủ tướng Chính phủ nhắn nhủ. Nhiệm vụ sẽ rất nặng nề, song cả Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi đang đứng trước cơ hội lớn để hiện thực hóa điều này.

Hiện nay, kinh tế - xã hội của Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi đã có những bước tiến quan trọng. Quy mô kinh tế không ngừng lớn mạnh. Lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế của ba địa phương. Trong năm 2018, số thu ngân sách của cả 3 tỉnh đạt hơn 70 nghìn tỷ đồng (tương đương hơn 3 tỷ USD) và nằm trong tốp những tỉnh, thành có số thu ngân sách lớn nhất nước...

Thành phố Đà Nẵng với vai trò đầu tàu của khu vực miền Trung mới đây được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 43/2019-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết 43 được đánh giá là nghị quyết đột phá, nhằm đưa Đà Nẵng phát triển nhanh và bền vững trong tương lai, trở thành đô thị sinh thái và thông minh, là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Mục tiêu đến năm 2030, xây dựng TP. Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á và là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên.

Trong khi đó, Quảng Nam được hoạch định phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo; phát triển thành một trung tâm du lịch của Việt Nam (với việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản phố cổ Hội An, Khu di tích Mỹ Sơn...); đồng thời phát triển chuỗi đô thị ven biển, nông nghiệp công nghệ cao...

Kết nối với cực tăng trưởng mới này, Quảng Ngãi sẽ tập trung phát triển KKT Dung Quất thành Trung tâm Lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; kêu gọi đầu tư phát triển những ngành công nghiệp hỗ trợ và phát triển cảng biển nước sâu Dung Quất, với dịch vụ logistics hiện đại...

Để tạo động lực cho “cực tăng trưởng” mới này, ngoài tuyến cao Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã hoàn thành, Thủ tướng đã giao Bộ GTVT khẩn trương nghiên cứu, xây dựng phương án báo cáo Thủ tướng xem xét trên tinh thần đổi mới, định hướng xây dựng, nâng cấp sân bay Chu Lai, để tăng khả năng kết nối giao thông của khu vực.

Hạ tầng đã và sẽ được kết nối, tuy nhiên, để trở thành cực tăng trưởng mới, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi cần kết nối, cộng hưởng trong việc hoạch định chính sách phát triển. Đặc biệt là, tăng tính hợp tác, liên kết, cùng đề xuất lên Trung ương những ý tưởng đột phá về cơ chế, thể chế, chính sách, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh cho cực tăng trưởng Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi nói riêng và cho toàn bộ vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên nói chung.

HOÀNG TRIỀU
 


.