Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2018: Quảng Ngãi lại tụt dốc

10:03, 29/03/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Theo bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)  công bố sáng 28.3, Quảng Ngãi xếp vị trí thứ 41/63 tỉnh, thành, giảm đến 0,76 điểm và tụt 16 bậc so với năm 2017.

TIN LIÊN QUAN

Đứng cuối nhóm khá

Trong 10 chỉ số thành phần để tính kết quả PCI, Quảng Ngãi có 5 chỉ số tăng điểm so với năm 2017. Song các điểm số tăng không đáng kể, chủ yếu rơi vào nhóm có điểm số trung bình. Cụ thể, chỉ số tiếp cận đất đai 6,55 điểm, cao hơn năm 2017 là 0,22 điểm; cạnh tranh bình đẳng tăng 0,64 điểm; chi phí không chính thức tăng 0,45 điểm. Riêng chỉ số tính năng động (5,33 điểm), chỉ cao hơn năm trước 0,08 điểm. Tăng điểm nhiều nhất là chỉ số chi phí thời gian, cao hơn 1,05 điểm so với năm 2017.

Trong khi đó, 5 chỉ số giảm điểm thì hầu hết đều giảm điểm khá lớn. Đơn cử như chỉ số gia nhập thị trường, năm 2017 là 7,67 điểm, năm 2018 giảm xuống còn 6,8 điểm. Chỉ số này thấp nhất kể từ năm 2010.

Đối với chỉ số còn lại như: Hỗ trợ doanh nghiệp (giảm 0,5 điểm); đào tạo lao động (giảm 0,23 điểm); thiết chế pháp lý (giảm 0,45 điểm). Riêng với chỉ số tính minh bạch, trong 3 năm trở lại đây liên tục giảm điểm: Năm 2016 là 6,8 điểm, năm 2017 là 6,7 điểm, đến năm 2018 chỉ có 6,65 điểm.

Do “tăng ít, giảm nhiều”, nên điểm tổng cộng trong bộ chỉ số PCI năm 2018 của Quảng Ngãi thấp hơn năm 2017 đến 0,76 điểm. Qua đó, xếp vị trí thứ 41, vị trí cuối của các tỉnh, thành có chỉ số PCI ở nhóm khá.

Và áp chót trong khu vực

Để cải thiện môi trường đầu tư, thu hút doanh nghiệp đến làm ăn cũng như hỗ trợ khởi nghiệp, năm 2018 Quảng Ngãi đã có nhiều cách làm được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Mặc dù vậy, với kết quả mà VCCI vừa công bố cho thấy, Quảng Ngãi cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Trong nhóm 6 tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ được VCCI công bố, thì Quảng Ngãi chỉ đứng trên tỉnh Phú Yên (vị trí thứ 51). Đối với 4 tỉnh còn lại, Quảng Ngãi có khoảng cách khá xa. Cụ thể, Bình Định đứng vị trí thứ 20 (64,04 điểm), Khánh Hòa vị trí thứ 17 (64,42 điểm), Quảng Nam vị trí thứ 7 (65,85 điểm) và Đà Nẵng thứ 5 (67,65 điểm).

So với cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên, năm 2017 Quảng Ngãi đứng vị trí cao hơn nhiều tỉnh, song năm nay lại bị tụt lại. Đơn cử như Thừa Thiên Huế, năm 2017 đứng thấp hơn Quảng Ngãi 4 bậc, thì năm nay vươn lên vị trí thứ 30, cao hơn Quảng Ngãi 11 bậc. Hay với Đắk Lắk, năm 2017 xếp vị trí thứ 31 (thấp hơn Quảng Ngãi 6 bậc), nhưng năm 2018 đã xếp trên Quảng Ngãi một bậc.


LÊ ĐỨC
 


.