Bộ Quốc phòng: Kiểm tra công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

07:03, 09/03/2019
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 6.3, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Chiêm dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Quốc phòng tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên biển và trên khu vực biên giới biển của 2 đơn vị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Vùng Cảnh sát biển 2.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Chiêm làm việc với 2 đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh và Vùng Cảnh sát biển 2
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Chiêm làm việc với 2 đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh và Vùng Cảnh sát biển 2


Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Vùng Cảnh sát biển 2, trong đợt cao điểm trước trong và sau Tết Nguyên đán năm 2019, 2 đơn vị đã triển khai toàn diện công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên biển và trên khu vực biên giới biển. Qua đó đã phát hiện, bắt giữ 12 vụ/19 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; thu 39,38 gam ma túy các loại, 1 khẩu súng K54, 14 viên đạn. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã khởi tố 1 vụ án hình sự, 1 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy…

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Lê Chiêm biểu dương những kết quả đã đạt được của 2 đơn vị, đồng thời đề nghị chỉ huy 2 đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, triển khai có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong thời gian đến; đồng thời ghi nhận đề xuất, kiến nghị của các cơ vị để có biện pháp tháo gỡ, giúp cho các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Tin, ảnh: Khánh Toàn  

 


.