UBND tỉnh: Làm việc với lãnh đạo Trường Đại học Tôn Đức Thắng

02:02, 26/02/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 25.2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng đã chủ trì buổi làm việc với Đoàn công tác của Trường Đại học Tôn Đức Thắng, do Hiệu trưởng nhà trường, Giáo sư- Tiến sĩ Lê Vinh Danh làm trưởng đoàn để thảo luận việc xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2020-2030. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân dự cuộc làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.           ẢNH: T.PHƯƠNG
Quang cảnh buổi làm việc. ẢNH: T.PHƯƠNG


Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã trình bày đề cương phác thảo kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi. Đề cương nêu lên thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2000 - 2018; kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, giai đoạn 2020 - 2030...

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ mong muốn Trường Đại học Tôn Đức Thắng khảo sát, nghiên cứu giúp tỉnh có tư liệu làm cơ sở để xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; yêu cầu nhà trường đặt ra nhiều câu hỏi, tạo áp lực cho địa phương, nhằm đem lại hiệu quả cao trong quá trình thực hiện kế hoạch; sau khi cơ bản hoàn thiện kế hoạch, trường chủ động cung cấp dữ liệu để tỉnh kêu gọi các đối tác đầu tư...

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng cho rằng: Nội dung đề cương phác thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã bám sát vào những quy hoạch, dữ liệu tỉnh đang có và cụ thể hóa dữ liệu thành kế hoạch. Điều đó thể hiện sự linh hoạt của nhóm nghiên cứu trong quá trình triển khai thực hiện công việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương cử cán bộ chuyên trách phối hợp với nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Tôn Đức Thắng trong quá trình thực hiện; đồng thời giao Sở KH&ĐT có trách nhiệm làm đầu mối cung cấp thông tin, dữ liệu, trao đổi giữa nhóm nghiên cứu với các sở, ngành, địa phương...


TRỊNH PHƯƠNG


.