Hội Cầu đường Quảng Ngãi tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023

12:12, 15/12/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 15.12, Hội Cầu đường Quảng Ngãi đã tổ chức đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2018-2023).
 
Hội Cầu đường Quảng Ngãi hiện có 15 chi hội với 295 hội viên. Hầu hết các hội viên đều là cán bộ nhân viên trong các cơ quan quản lý nhà nước, BQL dự án, công ty xây dựng và công ty tư vấn hoạt động trong lĩnh vực GTVT đảm nhận các dự án về xây dựng, thi công nhiều công trình cầu đường có quy mô kỹ thuật, phức tạp.
 
Trong nhiệm kỳ qua, các chi hội đã tham gia tích cực công tác tư vấn phản biện các đề án, đồ án như Khu liên hiệp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất; dự án cảng Bến Đình; Đập dâng hạ lưu Trà Khúc, cầu Sông Rin, cầu Thạch Bích, đường Ba Tơ- Ba Trang... Cũng như tham gia phản biện đề án về phát triển kinh tế biển đảo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020; đề án và Nghị quyết của Tỉnh ủy khóa XIX về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa vá hội nhập quốc tế.

 

Chủ tịch Hội khoa học kỹ thuật tỉnh Lê Quang Thích tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành mới Hội cầu đường Quảng Ngãi
Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lê Quang Thích tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành mới Hội Cầu đường Quảng Ngãi
Ngoài ra, Hội Cầu đường Quảng Ngãi cũng đã tổ chức cho các chi hội, hội viên tham gia nghiên cứu khoa học, tham gia các hội thảo về vật liệu mới trong xây dựng, cầu đường; các ứng dụng công nghệ trong thi công và quản lý các dự án công trình giao thông...
 
Trong nhiệm kỳ V, Hội Cầu đường Quảng Ngãi bên cạnh kiện toàn tổ chức các chi hội ngày càng vững mạnh, hội tiếp tục tham gia công tác tư vấn, phản biện và giám định về khoa học kỹ thuật và nghiên cứu khoa học và đề án, dự án...
 
Đại hội đã tiến hành Ban chấp hành nhiệm 2018-2023 với 19 thành viên, ông Hà Hoàng Việt Phương được tín nhiệm tái cử Chủ tịch Hội cầu đường Quảng Ngãi.
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 
 
 
 
 
 

 


.