Đại hội đại biểu Hội Sinh viên tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023

08:10, 06/10/2018
.

(Baoquangngai.vn) - Sáng 5.10, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 – 2023. 

Dự đại hội có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang; Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan cùng 200 sinh viên đại diện cho trên 8.000 sinh viên trong tỉnh. 
 
Trong nhiệm kỳ qua, đã có trên 7.000 lượt sinh viên đăng ký danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”. Trong đó có hơn 1.000 sinh viên 5 tốt được hỗ trợ sau tuyên dương dưới các hình thức như: ưu tiên tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, sử dụng các thiết bị phục vụ học tập tại trường, giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp…
 
Các tổ chức Hội sinh viên đã mở 112 chiến dịch tình nguyện, khai hoang 10ha ruộng bậc thang, xây dựng 4 đập ngăn nước thượng nguồn, sửa chữa 65 nhà cho đối tượng chính sách, người già neo đơn… với kinh phí hơn 5 tỷ đồng; trao tặng 700 suất học bổng, 10 ngàn cặp vé xe, 16 ngàn suất ăn cùng hàng ngàn nhà trọ giá rẻ trong các chương trình “Tiếp sức mùa thi” hàng năm. 
 
Phong trào hiến máu tình nguyện trong sinh viên, từ 2012 đến nay đã có trên 8.600 lượt sinh viên đăng ký hiến máu tình nguyện, thu gần 7.000 đơn vị máu. Hội sinh viên các trường ĐH, CĐ đã tổ chức gần 40 hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về cộng đồng chung ASEAN, giao lưu sinh viên Việt – Lào, thu hút hơn 22 ngàn sinh viên tham gia. 

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam tặng bằng khen cho cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc công tác Hội, phong trào sinh viên, nhiệm kỳ 2012-2018.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang tặng bằng khen cho cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc công tác Hội, phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2012-2018.
 
Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội sinh viên tỉnh tiếp tục tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện, phấn đấu đạt các tiêu chí của danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”. Bồi dưỡng nâng cao nhận thức, chính trị tư tưởng và đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh cho sinh viên. Chủ động tìm kiếm, hỗ trợ học bổng cho sinh viên khó khăn, sinh  viên khuyết  tật. Phát huy tính xung kích, tình nguyện, sáng tạo, chung sức cùng cộng đồng xây dựng quê hương Quảng Ngãi thêm giàu đẹp. 
 
Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng đánh giá cao kết quả Hội đã đạt được  trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, Hội cần tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho sinh viên. Nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt, định hướng sinh viên qua các diễn đàn để sinh viên trao đổi, bày tỏ nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của mình. 
 
 
Ban chấp hành Hội sinh viên tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2018-2023.
Ban chấp hành Hội Sinh viên tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2018-2023.
 
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh lần thứ 2 với 21 thành viên. Anh Cao Lê Tùng Nghĩa giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2018-2023. 
 
 
Tin, ảnh: P.TIÊN
 
 
 
 
 
 

.