Phải giải ngân toàn bộ vốn trong năm 2018

02:07, 26/07/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính tại buổi kiểm tra thực tế việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) tại Dự án Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng khu vực xã Tịnh Kỳ vào chiều 25.7.

Dự án được Trung ương bố trí vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu của Chính phủ, với tổng  mức đầu tư khoảng 184 tỷ đồng, để thực hiện các hạng mục: Trồng 8,5ha cây chắn sóng và  xây dựng 3,5km đê kè dọc sông Bài Ca (xã Tịnh Kỳ), thời gian thực hiện từ 2015 – 2019.

 

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế Dự án đê bao Tịnh Kỳ. Ảnh: Ý THU
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế Dự án đê bao Tịnh Kỳ. Ảnh: Ý THU


Tuy nhiên, qua 3 năm thực hiện, lũy kế khối lượng thực hiện mới đạt gần 50%. Theo kế hoạch, thời gian thực hiện dự án đến năm 2019, nhưng đến nay dự án vẫn còn 0,9km/3,5km đê chưa thi công, do vướng trong công tác bồi thường, GPMB.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính cho rằng, giá trị giải ngân nguồn vốn của dự án năm 2018 đến nay mới đạt 4,5% là quá thấp so với yêu cầu đề ra. Những vướng mắc trong GPMB mặc dù đã được các cơ quan liên quan tập trung giải quyết, nhưng chưa có kết quả, dẫn đến tiến độ thực hiện  dự án chậm. Trách nhiệm này thuộc về Sở TN&MT, UBND thành phố, UBND xã Tịnh Kỳ.

Để tháo gỡ những vướng mắc trong GPMB, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính yêu cầu Sở TN&MT, UBND TP.Quảng Ngãi và UBND xã Tịnh Kỳ phải phối hợp chặt chẽ, làm việc với từng hộ dân và nhanh chóng trình phương án bồi thường, GPMB cho UBND tỉnh trước ngày 5.8.2018. Đồng thời, Sở TN&MT phải làm việc với các đơn vị thi công, lập kế hoạch chi tiết, để sau khi tháo gỡ những vướng mắc về mặt bằng phải tập trung thi công và giải ngân toàn bộ nguồn vốn năm 2018 và vốn năm 2017 chuyển qua (60,5 tỷ đồng) trong năm 2018...


Ý THU


 


.