Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết các đơn vị làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết

07:02, 15/02/2018
.

(Baoquangngai.vn) - Chiều 15.2 (tức 30 tháng Chạp âm lịch), lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến thăm và chúc Tết các đơn vị làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn tỉnh.

TIN LIÊN QUAN

* Đoàn do Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ làm trưởng đoàn đã đi thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ một số cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ cho người dân vui xuân đón Tết. Cùng đi với đoàn có đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Phiên và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng.

 
Đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Đại đội Trinh sát. Tại đây, đoàn  đã nghe lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh quốc phòng trong những ngày Tết. Theo đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức các hoạt động vui chơi, văn hóa văn nghệ cho cán bộ, chiến sĩ; trích kinh phí để làm công tác an sinh xã hội cho bộ đội, tặng quà nhân dân ở các huyện miền núi; thăm hỏi động viên gia đình 27 quân nhân đang làm nhiệm vụ tại đảo xa…
 
Đến thời điểm này, đã hoàn thành công tác chuẩn bị cho màn bắn pháo hoa đêm giao thừa tại thành phố Quảng Ngãi. Cắt cử lực lượng canh gác, bảo vệ nhằm đảm bảo an toàn, an ninh từ nay đến khi hoàn thành chương trình bắn pháo hoa. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng báo cáo sơ lược với Bí thư Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân vào đầu năm Mậu Tuất. 
 
Với tinh thần vì sự bình yên của nhân dân, các đơn vị triển khai chặt chẽ, đảm bảo quân số trực sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống và sẽ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. 
 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đánh giá cao những kết quả mà Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã làm được. Đồng thời, yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cần chủ động trong mọi tình huống. Quân số phải thường xuyên bảo đảo để khi có lệnh là sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ, triển khai các kế hoạch tác chiến đúng theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân khu V.

 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
 
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ thăm hỏi, động viên, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trực xuyên Tết
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ thăm hỏi, động viên, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trực xuyên Tết

Đoàn cũng đã đến thăm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tại đây, lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh cho biết, đơn vị đã tổ chức ăn Tết sớm cho cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng, triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự tại những khu vực trọng điểm; phối hợp với lực lượng Công an huyện, xã ở những khu vực biên giới biển đảo để tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự trong đêm giao thừa, các khu vui chơi, giải trí.

Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã triển khai quán triệt đến tất cả các đơn vị trong lực lượng về công tác đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân khu vực biên giới biển vui Xuân đón Tết được an toàn. Công tác quản lý tàu thuyền cũng được kiểm soát chặt chẽ để hạn chế tối đa tình trạng tàu thuyền của ngư dân xâm phạm vùng biển các nước. 

 
Lãnh đạo tỉnh ân cần thăm hỏi, tặng quà và chúc cán bộ, chiến sỹ các đơn vị cùng gia đình năm mới hạnh phúc
Lãnh đạo tỉnh ân cần thăm hỏi, tặng quà và chúc cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
 
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ nhấn mạnh, tuyến biên giới biển đảo không chỉ giữ vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng mà còn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của đất nước. Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cần nêu cao tinh thần trách nhiệm tuyên truyền, hỗ trợ ngư dân...
 
Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Bí thư Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi, tặng quà và chúc cán bộ, chiến sỹ các đơn vị cùng gia đình năm mới hạnh phúc, vui vẻ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
* Đoàn do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang; Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính đã đến thăm đến thăm và chúc Tết các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh, Cảnh sát PCCC tỉnh, Công an TP. Quảng Ngãi trực đảm bảo ninh chính trinh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, giữ vững bình yên cho nhân dân vui Xuân, đón Tết. 
 
Đoàn đã đến thăm và chúc Tết lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, Cảnh sát PCCC tỉnh, Công an TP. Quảng Ngãi, Cảnh sát cơ động, Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt.
 
Báo cáo với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Thanh Trang cho biết, trong năm 2017, lực lượng Công an tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, được Bộ Công an tặng thưởng Cờ thi đua xuất sắc. 
 
 

Thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh. Ảnh: A.KIỀU

 
Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, giữ vững bình yên cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an tỉnh đã triển khai đợt cao điểm tấn công, trất áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. 
 
Sau 15 ngày ra quân, các đơn vị đã khám phá 17 vụ phạm pháp hình sự, 17 vụ đánh bạc. So với cùng kỳ năm ngoái, tình hình tội phạm, trật tự an toàn xã hội, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh đều kéo giảm, an ninh trật tự được giữ vững. 
 
Trong năm 2017, lực lượng PCCC tỉnh đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ PCCC trên địa bàn tỉnh, góp phần kéo giảm 50% số vụ cháy trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, lực lượng đã triển khai phương án trực sẵn sàng nhiệm vụ, kịp thời ứng phó khi có cháy nổ xảy ra. 
 
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng Công an tỉnh, Cảnh sát PCCC tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2017, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, toàn toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 
 
 

Thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh. Ảnh: A.KIỀU

 
Để thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao trong năm 2018, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là những địa bàn trọng yếu nhằm giữ vững bình yên cho nhân dân vui Xuân, đón Tết.
 
Lực lượng cảnh sát giao thông cần tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông trên địa ban tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán. 
 
Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang đã chúc Tết và gửi lời thăm hỏi đến cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh, chúc các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó.
 
* Đoàn do Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng dẫn đầu đã đi thăm và chúc Tết các cơ quan: Đài PT-TH Quảng Ngãi; Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi; Công ty CP môi trường và đô thị Quảng Ngãi; Công ty điện lực Quảng Ngãi và Công ty CP cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi.. Cùng đi có Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Quang Thích; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đại biểu Quốc hội tỉnh Phạm Thị Thu Trang.

 

Chúc Tết Đài PTTH Quảng Ngãi
Lãnh đạo tỉnh chúc Tết Đài PTTH Quảng Ngãi
Tại các điểm đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đã động viên và gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên chức các đơn vị. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng cũng đánh giá cao tinh thần sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong dịp Tết.
 

 

Chủ tịch UBND tỉnh động viên, chúc Tết tại Khoa cấp cứu BV đa khoa Quảng Ngãi
Lãnh đạo tỉnh động viên, chúc Tết lãnh đạo, y bác sĩ tại Khoa cấp cứu BV đa khoa Quảng Ngãi
 
Riêng đối với bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cần bố trí nhân lực, cơ số thuốc, bố trí lực lượng tiếp đón, chữa trị bệnh nhân kịp thời, chu đáo, tận tình. Phối hợp thăm hỏi, chăm lo các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân phải ở lại bệnh viện trong những ngày Tết.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng chúc Tết công nhân môi trường
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng chúc Tết công nhân môi trường
 
                                                        Tin, ảnh: M.Toàn-N.Đức-Ái Kiều    
 

.