Dâng hương tưởng niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968

02:01, 31/01/2018
.

(Baoquangngai.vn) - Sáng 31.1, tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ hy sinh Tết Mậu Thân 1968, đường Nguyễn Du, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng bào, chiến sỹ đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.
 
 
Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang; Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính; nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thanh Biền, mẹ VNAH Dương Thị Hơn, lãnh đạo các sở, ban, ngành, TP. Quảng Ngãi, lực lượng vũ trang và bà con nhân dân phường Nguyễn Nghiêm đã dâng hoa, thắp hương, tưởng nhớ các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.
 
Trong không khí trang nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. Cách đây vừa tròn 50 năm, xuân Mậu Thuân 1968, nhân dân khắp mọi miền của đất nước đang hân hoan đón tết cổ truyền. 
 
 
Dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
Dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
 
Đúng thời điểm ấy, toàn dân, toàn quân ta đã mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân, đánh vào các mục tiêu quân sự của Mỹ-ngụy ở tất cả các đô thị, chi khu, quận lỵ miền Nam, tạo ra bước ngoặt chiến lược, có ý nghĩa, quyết định trong toàn bộ sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc.
 
Từ đêm 30 rạng sáng ngày 31.1.1968 đến ngày 25.2.2968, cuộc tổng tấn công đã đồng loạt diễn ra. Tại Quảng Ngãi, cuộc tổng tấn công và nổi dậy đã loại khỏi vòng chiến đấu 4.025 tên địch, bắt sống 482 tên, phá hủy 88 xa quân sự, bắn rơi và bắn cháy 34 máy bay, phá hủy 18 khẩu pháo, đốt cháy 4 khi xăng, phá hủy 1 kho vũ khí, đánh sập 15 cầu… 
 
Bộ máy ngụy quyền nhiều nơi tan rã, phong trào cách mạng ở khắp nơi trong tỉnh phát triển mạnh, góp phần phá sản chiến lược “chiến tranh cục bộ”, buộc Mỹ chấm dứt chiến tranh phá hoại đối với miền Bắc, chấp nhận đàm phán với ta tại Hội nghị Pari.
 
 
Lãnh đạo tỉnh thắp hưởng tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
Lãnh đạo tỉnh thắp hưởng tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
 
Cuộc Tổng tiến công chiến lược của quân và dân ta đã giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa chiến lược về cả chính trị, quân sự và ngoại giao. 
 
Những trận đánh lẫy lừng trong xuân Mậu Thân và những hy sinh to lớn của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã góp phần làm nên một “tượng đài bất tử”, một dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ.
 
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ nhấn mạnh: Để xứng đáng với sự hy sinh vô cùng to lớn của thế hệ cha anh, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Quảng Ngãi tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường; chung sức, đồng lòng; năng động, sáng tạo; vượt qua khó khăn, thử thách; đạt nhiều thành tựu to lớn, toàn diện trong công cuộc xây dựng quê hương, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. 
 
 
Tin, ảnh: A.KIỀU
 
 

.