Trung ương Hội LHPNVN khảo sát các mô hình tiên tiến ở Quảng Ngãi

12:12, 06/12/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Ngày 6.12, đoàn công tác của Trung ương Hội LHPNVN phối hợp với Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đi tham quan, khảo sát một số mô hình tiên tiến trên địa bàn TP.Quảng Ngãi.
 
 
Đoàn đã đến thăm mô hình trồng nấm của chị Lê Thị Phát ở thôn 2, xã Nghĩa Dõng, mô hình may gia công của chị Nguyễn Thị Hoanh ở thôn Long Bàn, xã Tịnh An và mô hình kinh doanh vựa cá của chị Nguyễn Thị Bông ở xã Nghĩa Dũng. Đây là những mô hình kinh tế điển hình được khuyến khích phát triển của các hội viên Hội LHPN tỉnh.

 

Tham quan mô hình may gia công, giúp nhiều chị em có thu nhập 3-5 triệu đồng/tháng
Tham quan mô hình may gia công, giúp nhiều chị em có thu nhập 3-5 triệu đồng/tháng
 
Không chỉ tạo nền tảng ổn định cho gia đình với mức thu nhập mỗi tháng từ 10-30 triệu đồng, các mô hình trên còn giúp các chị em phụ nữ địa phương có công ăn việc làm lâu dài với tiền lương 3-5 triệu đồng.tháng. Qua khảo sát, tham quan, đoàn công tác của Trung ương Hội LHPNVN đánh giá đây là những mô hình hiệu quả có sức sống bền vững, cần phát huy mở rộng để giúp càng nhiều chị em phụ nữ có thu nhập ổn định ngay tại địa phương.
 
Trước đó, ngày 5.12, đoàn công tác cũng đã tham quan một số mô hình tiên tiến trên địa bàn huyện Bình Sơn.
 
Tin, ảnh: Thanh Phương
 

.